Điều động 144 công an chính quy về 48 xã tại huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng

17:56 26/12/2019

Sáng 26-12, huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đồng loạt công bố các quyết định của Giám đốc CATP về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện. Theo đó, có 144 cán bộ, chiến sĩ về công tác tại 48 xã trên địa bàn hai huyện, đảm nhận các chức danh Trưởng, Phó Công an xã và công an viên. Như vậy, tính đến ngày 26-12, có 100% các xã trên địa bàn hai huyện có công an chính quy về làm việc

Sáng 26-12, tại hội trường UBND huyện Vĩnh Bảo, UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Giám đốc CATP về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quốc Ka - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Trọng Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo; Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP.

Theo đó, trong đợt này có 84 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ thuộc CAH Vĩnh Bảo và các phòng chức năng CATP được điều động về giữ các chức danh Trưởng công an, Phó trưởng Công an xã và công an chính quy tại 28 xã trên địa bàn huyện.

Trước đó, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo đã thực hiện việc điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã Tam Cường. Theo đánh giá bước đầu, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết tại cơ sở.

Đồng chí Phạm Quốc Ka- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo và đồng chí Bùi Trung Thành- Phó giám đốc CATP tặng hoa và quyết định điều cán bộ chiến sĩ
Đồng chí Phạm Quốc Ka- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo và đồng chí Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc CATP tặng hoa và trao quyết định tới các cán bộ chiến sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Phạm Quốc Ka - Bí thư Huyện ủy và Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP chúc mừng các đồng chí được điều động về công tác tại xã; đồng thời đề nghị các đồng chí được điều động ngay sau khi nhận các quyết định sớm bắt tay vào công việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo đề nghị các xã tập trung trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác.

* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Lãng, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Giám đốc CATP về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương - Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng; Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Nguyễn Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng; Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng và đồng chí Đào Quang Trường- Phó giám đốc CATP tặng hoa và quyết định điều cán bộ chiến sĩ
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng và Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP tặng hoa và quyết định điều cán bộ chiến sĩ

Theo các quyết định, trong đợt này có 60 đồng chí thuộc lực lượng CAH Tiên Lãng và các phòng nghiệp vụ CATP được điều động về giữ các chức danh Trưởng công an, Phó trưởng công an và công an chính quy tại 20 xã.  

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định điều động về xã. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tập trung đảm bảo công tác ANTT trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Trước đó, tại huyện Tiên Lãng có các xã Đại Thắng và Đông Hưng đã triển khai lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông