Điều trị methadone vẫn mê “hàng trắng”

09:46 29/06/2019

Là đàn ông trụ cột gia đình, nhưng Nguyễn Văn Quân, sinh 1963, ở tổ Hoàng Xá, thị trấn An Lão không quan tâm đến tổ ấm của mình, thường xuyên lang thang tụ vạ cùng bạn bè xấu. Năm 2010, Quân bị TAND huyện An Lão phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Mãn hạn tù về gia đình, Nguyễn Văn Quân dùng thử ma túy rồi mắc nghiện khiến tài sản gia đình lần lượt tan theo khói thuốc. Mặc dù đang điều trị cai nghiện bằng methadone, nhưng thỉnh thoảng Quân vẫn găm “hàng trắng” bên người để sử dụng.

Lúc 4h45 ngày 26-4-2019, Nguyễn Văn Quân đi từ nhà đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân để mua ma túy về sử dụng. Do đã từng nhiều lần mò đến khu vực này để mua ma túy nên các ngõ ngách ở đây, Quân thuộc như lòng bàn tay.

Tại đây, Quân gặp người phụ nữ không quen biết và bỏ ra 500.000 đồng mua được 8 gói nhỏ ma túy. Quân cất số ma túy trên vào vỏ bao thuốc lá. Khi về đến nhà, Quân lấy 1 gói ra sử dụng, 7 gói còn lại cất trong túi quần rồi đến Trung tâm Y tế huyện An Lão uống thuốc methadone thì bị CAH An Lão kết hợp với CA thị trấn An Lão bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 7 gói chất bột màu trắng, tổng trọng lượng 0,3192g, qua giám định là heroin.

CAH An Lão đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điều 249 BLHS để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông