Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng

20:47 08/03/2021

Sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế tại chỗ và qua 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã được lệnh dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa hoạt động trở lại từ 24h00 ngày 8-3 trong niềm vui vỡ òa của cán bộ, nhân viên, bệnh nhân.

Theo đó, chiều 8-3, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 thành phố công bố dỡ phong toả, kết thúc cách ly y tế đối với Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng
Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng 27 cán bộ, y bác sĩ thực hiện cách ly tại Bệnh viện Giao thông vận tải sau 14 ngày thực hiện phong toả bệnh viện do có 2 nhân viên điều dưỡng mắc COVID-19 (hiện đang điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Việt-Tiệp cơ sở 2).

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 8-3, 2 nhân viên của bệnh viện mắc COVID-19 có có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tích cực; 2.557 mẫu F1 tại các khu dân cư thôn 4, xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) và khu công nhân phường Dư Hàng (quận Lê Chân) đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Vì thế, trong chiều 8-3, thành phố quyết định dỡ bỏ phong toả 3 địa điểm gồm Bệnh viện GTVT Hải Phòng và 2 khu dân cư kể trên; cho phép Bệnh viện GTVT Hải Phòng trở lại hoạt động từ ngày 9-3.

Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Bùi Hữu Hoàng trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các nhân viên y tế Bệnh viện
Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Bùi Hữu Hoàng trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các nhân viên y tế Bệnh viện

Lãnh đạo thành phố biểu dương các cán bộ, y bác sĩ đã chấp hành nghiêm quyết định cách ly phong tỏa của thành phố; đồng thời biểu dương quận Hồng Bàng, phường Hùng Vương và các lực lượng chống dịch đã kịp thời bố trí nhân lực, phương tiện thực hiện phong tỏa theo quy định.

Ngay sau khi hết thời gian phong tỏa, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân. Bệnh viện cần rút kinh nghiệm trong quá trình khám chữa bệnh, phải tổ chức khám sàng lọc cho các bệnh nhân, không để dịch bệnh có nguy cơ tái xâm nhập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Giao thông Vận tải sớm sắp xếp, báo cáo nhân sự về Sở Y tế và Sở Nội vụ thành phố, chuẩn bị sẵn sàng để tháng 4-2021 Bệnh viện chuyển từ đơn vị trực thuộc ngành Giao thông Vận tải về là đơn vị trực thuộc thành phố quản lý.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, thạc sĩ Bùi Hữu Hoàng, Giám đốc Bệnh viện GTVT Hải Phòng chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo thành phố, Bộ GTVT, Sở Y tế và chính quyền địa phương trong suốt thời gian bệnh viện phải phong toả, cách ly y tế do có nhân viên bệnh viện mắc COVID-19.

Niềm vui vỡ òa của lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố trong ngày thực hiện lệnh dỡ bỏ phong tỏa
Niềm vui vỡ òa của lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố trong ngày thực hiện lệnh dỡ bỏ phong tỏa

Trước đó, ngày 21-2-2021, thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế;  tại Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng đã phát hiện 01 mẫu dương tính của BN 2385, Đ.Th.Ph, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; là điều dưỡng viên, làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Sau đó phát hiện thêm 2 trường hợp có liên quan đến BN 2385 có kết quả xét nghiệm dương tính. Thành phố xác định đây là chùm ca bệnh, có liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, có tiếp xúc và nguy cơ lây truyền cao tới cán bộ y tế khác và bệnh nhân trong Bệnh viện.

Ngay sau đó, thành phố tiến hành phong tỏa Bệnh viện Giao thông Vận tải từ ngày 22-2 và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch: dừng tiếp nhận người bệnh, tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bệnh viện; lập danh sách nhân viên y tế đang có mặt tại bệnh viện để cách ly tại bệnh viện, lập danh sách người bệnh đang điều trị, đã ra viện, đã khám ngoại trú từ ngày 7-2 đến 22-2 chuyển về các địa phương điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà; cung cấp suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm, động viên ổn định đời sống tinh thần cho toàn bộ nhân viên y tế thực hiện cách ly tại bệnh viện.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông