Đoàn Cải lương Hải Phòng chuẩn bị ra mắt công chúng vở diễn “Anh hùng miền Cửa Úc”

15:36 10/02/2022

Nhân dịp kỷ niệm 896 năm ngày sinh Thượng tướng quân Ngô Lý Tín – người có chiến công lẫy lừng giúp triều đại nhà Lý giữ yên bờ cõi non sông Đại Việt, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Đoàn Cải lương Hải Phòng thực hiện vở diễn “Anh hùng miền Cửa Úc” nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của ngài.
Ekip thực hiện vở diễn “Anh hùng miền Cửa Úc” nghe đại diện Ban Quản lý Di tích lịch sử Quốc gia Đền Gắm giới thiệu chi tiết về tiểu sử và sự nghiệp Thượng tướng quân Ngô Lý Tín

Vở diễn thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng số 30, được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Mạnh Toàn, đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng…và đặc biệt Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng – nguyên diễn viên Nhà hát Cải lương Việt Nam – sẽ vào vai Thượng tướng quân Ngô Lý Tín.

“Anh hùng miền Cửa Úc” đưa người xem trở lại thế kỷ thứ XII, giai đoạn cuối Vương triều Lý, nạn giặc cướp nổi lên khắp nơi, cùng với hạn hán mất mùa, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Nhân cơ hội này, giặc ngoại xâm rắp tâm quấy phá bờ cõi Đại Việt. Trước nguy cơ đó, Ngô Lý Tín đã tập hợp học trò và trai tráng trong vùng luyện tập binh mã, xin triều đình được đánh giặc cứu nước. Nhà Vua phong Ngô Lý Tín làm Thượng tướng quân, giao đi tiễu trừ giặc cướp và dẹp giặc quấy nhiễu vùng biên cương, ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách.

Phía sau đền Gắm lưu giữ cây nhãn có niên đại 600 năm tuổi, được công nhận là cây di sản Việt Nam

Tương truyền, khi đem quân đi đánh giặc ở khúc sông Quán Trang cửa sông Văn Úc, sau khi chiến thắng trở về, Ngô Lý Tín cùng đoàn tùy tùng đang xuôi thuyền trên dòng không may gặp cơn lốc bão, thuyền của ông bị lật, cả đoàn tử nạn. Thi thể ông trôi dạt vào thôn Cẩm Khê nơi ông từng dạy học và chiêu mộ học trò, trai tráng trong vùng thành lập đội dân binh phò vua giúp nước.

Để khắc ghi công lao của ông, Vua Lý Cao Tông đã thưởng 500 lạng vàng, 100 lạng bạc, lệnh cho lập đền thờ để nhân dân quanh vùng hàng năm thờ phụng hương khói va ban cho ông sắc phong “Thượng đẳng phúc thần, vạn cổ huyết thực”. Đền thờ Thái phó Thượng tướng quân Ngô Lý Tín còn được gọi là đền Gắm, tọa lạc tại thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng ngày nay. Đây là nơi duy nhất có phần mộ của ngài đặt tại hậu cung của đền.

Đến tận ngày nay, nhân dân vùng Tiên Lãng vẫn còn truyền tụng câu nói “Thứ nhất đền Bì, thứ nhì đền Gắm” và xếp đền Gắm vào hàng “Ngũ Linh Từ” của huyện Tiên Lãng. Ngày 8-8-1992, đền được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Để chuẩn bị cho vở diễn, Đoàn Cải lương Hải Phòng cùng êkip sáng tạo đã có chuyến đi thực tế tại đền Gắm, nghe giới thiệu chi tiết về tiểu sử và sự nghiệp Thượng tướng quân Ngô Lý Tín. Vở diễn sẽ được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào 20h25’ ngày 19-2-2022, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của ngài.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông