Đoàn công tác Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm có tổ chức – Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh) thăm, làm việc với CATP Hải Phòng

17:18 25/09/2019

Chiều ngày 24-9, Đoàn Công tác Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm có tổ chức, Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh), do ông Rich Cayer – Trưởng BCĐ dẫn đầu đã có cuộc làm việc với lãnh đạo CATP Hải Phòng, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn TP Hải Phòng. Tiếp và làm việc với đoàn có Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

 Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP và Đoàn công tác BCĐ Phòng chống tội phạm có tổ chức, Bộ Nội vụ (Anh)

Tại cuộc làm việc, Phó giám đốc CATP Lê Trung Sơn thông báo với Đoàn một số nét khát quát về tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng, những yếu tố liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức tại Hải Phòng. Theo đó, trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự - CATP đã triệt phá 329 ổ nhóm tội phạm, bắt 1.982 đối tượng, góp phần giữ vững ANTT địa bàn. Toàn lực lượng CATP cũng đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với một số loại tội phạm nguy hiểm như: tội phạm trong lĩnh vực “tín dụng đen”, tội phạm rửa tiền, tội phạm mua bán người, tội phạm mua bán động, thực vật hoang dã… Riêng tội phạm ma túy, từ năm 2017 đến nay, CATP đã bắt giữ 1.247 vụ với 2.424 đối tượng, thu gần 300kg ma túy, 8,1 tấn lá khát và nhiều tang vật khác.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó giám đốc CATP Lê Trung Sơn đề nghị, trong thời gian tới, BCĐ phòng chống tội phạm, Bộ Nội vụ - Vương quốc Anh thường xuyên trao đổi thông tin, trao đổi Đoàn các cấp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như giữa các địa phương của 2 nước. Phó giám đốc CATP cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm có tổ chức, Bộ Nội vụ - Vương quốc Anh tăng cường tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức; quan tâm trang bị các máy móc, phương tiện giúp cho việc phối hợp phòng chống tội phạm có tổ chức giữa 2 nước đạt hiệu quả cao hơn.

 Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP tặng quà lưu niệm Đoàn công tác BCĐ Phòng chống tội phạm có tổ chức, Bộ Nội vụ (Anh)

Ông Rich Cayer – Trưởng BCĐ phòng chống tội phạm có tổ chức, Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh) bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị của CATP, đánh giá cao những thông tin mà hai bên cùng trao đổi, qua đó giúp Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông