Đoàn công tác Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Hải Phòng

20:24 09/01/2020

Chiều 9-1, Đoàn công tác Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết 15 Đảng bộ thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng những năm qua.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía thành phố có đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thành ủy Hải Phòng luôn chú trọng nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác này, đồng thời bảo đảm tính thông suốt, đồng bộ trong ban hành các văn bản chỉ đạo.

Thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa như minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình trước công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thành phố chỉ đạo kiên quyết xử lý nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Trung ương...

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành báo cáo tại hội nghị

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là Ban Tổ chức Trung ương, trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt những kết quả quan trọng. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy được triển khai đồng bộ từ thành phố tới các địa phương, các ngành theo đúng định hướng của Trung ương và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Công tác kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, luôn có sự thống nhất cao, tuyệt đối không có tiêu cực trong đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, có tư duy đổi mới, tâm huyết với sự phát triển thành phố. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy Đảng được bảo đảm.

Các đại biểu dự hội nghị

Những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây dựng Đảng tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế - xã hội. Sau 4 năm Hải Phòng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước từ 2- 3 năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế đều có nhiều tiến bộ. Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận những năm qua Hải Phòng là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội; đặc biệt thu ngân sách đạt được những tăng trưởng ấn tượng. Diện mạo đô thị thay đổi rõ rệt; hạ tầng vật chất phát triển nhanh chóng, đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng làm tốt; lòng tin của nhân dân được tăng cường và củng cố; mối quan hệ giữa Hải Phòng với các tỉnh thành trong khu vực được cải thiện rõ rệt…

 Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ: Thời gian qua Hải Phòng đã làm tốt công tác phát hiện cũng như phòng ngừa tham nhũng. Do vậy việc phòng chống tham nhũng của thành phố đã đạt được kết quả bước đầu tích cực, không còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: một số cấp ủy Đảng chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt phòng chống tham nhũng cấp thành phố làm khá tốt nhưng cấp ủy, trực thuộc chưa ráo riết; công tác kiểm tra, thanh tra, kết luận xử lý 1 số vụ việc còn chậm, cần phải kịp thời khắc phục.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Chính chỉ rõ: Công tác phòng chống tham nhũng là việc rất khó khăn nên cấp ủy Đảng phải nâng cao nhận thức, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, xác định có trọng tâm trọng điểm, có đột phá.

 Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng muốn có hiệu quả phải được triển khai bài bản, đúng chính sách pháp luật. Việc xử lý hành vi vi phạm phải đảm bảo công tâm, khách quan, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ; các vụ việc được phát hiện cần phải xử lý kịp thời, chính xác mới có tính răn đe, phòng ngừa cao. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ là nền tảng để thành phố phát triển mạnh mẽ đi vào ổn định…

Về các đề xuất kiến nghị của thành phố, đoàn công tác sẽ ghi nhận, tổng hợp và báo cáo với trung ương nghiên cứu, xem xét…

* Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc tại huyện Kiến Thụy; trao 120 suất quà tặng các gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo trên địa bàn huyện và đến thăm, làm việc tại tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông