Đoàn công tác Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Hải Phòng

20:34 19/11/2018

Chiều 17-11, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc do ông Nhậm Chính Hiểu - Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam làm trưởng đoàn nhân chuyến công tác của đoàn tại Hải Phòng. Cùng tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng đoàn đại biểu Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Trong không khí thân mật, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định chuyến thăm của đoàn thể hiện rõ nét tình cảm tốt đẹp, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hà Nam nói riêng.

Thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hải Phòng đang có những sự phát triển vượt bậc về kinh tế. Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hiệu quả cao với trên 15 tỷ USD, trong đó, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc trên địa bàn thành phố đạt khoảng 3 tỷ USD. Quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc đang được thành phố tiếp tục mở rộng phát triển.

Đặc biệt, thành phố đang đề xuất với Chính phủ đầu tư tuyến đường sắt từ Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng kết nối tới Vân Nam (Trung Quốc). Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng bày tỏ mong muốn, qua chuyến làm việc lần này, thành phố Hải Phòng sẽ được đoàn chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác nội chính, giám sát, thanh tra.

Ông Nhậm Chính Hiểu - Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Đồng thời, gửi chúc mừng về những thành tựu trong sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật của thành phố trong thời gian qua.

Chủ nhiệm ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam cũng hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ không chỉ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh, kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan Nhà nước, mà còn tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ thương mại, giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc.

                             PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông