Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng): Phong phú các hoạt động phòng chống dịch Covid – 19

08:52 06/01/2021

Năm 2020, trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19, nhằm chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương chung tay phòng chống đại dịch, Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng) đã triển khai rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Đoàn phường Thượng Lý triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay”

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức hoạt động tình nguyện chung tay hỗ trợ nông dân Gia Lai tiêu thụ 1 tấn dưa hấu với thông điệp: “Mỗi trái dưa, một tấm lòng”; triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay”, vận động và phát 1.000 khẩu trang vải, 2.000 khẩu trang y tế, 120 lọ dung dịch rửa tay khô tặng nhân dân, thu gom 700kg rác thải nhựa. Cùng với đó, triển khai mô hình “Chibi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19”, Đoàn phường đã tự thiết kế 11 hình mẫu Chibi tuyên truyền đặt ở 5 điểm ra vào các khu vực: Khu Đô thị Vinhome, Cơ quan phường, Công an phường, Honda Phú Hải Thành, VIBbank, Agribank, Vietbank.

Đáng chú ý, trong năm, Đoàn phường Thượng Lý đã huy động 124 đoàn viên thanh tham gia tổ kiểm soát dịch tại các tổ dân phố; thành lập 7 đội nhóm xung kích tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn phường tiến hành khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone và thực hiện các biện pháp chống dịch. Vận động, trao tặng 150 mũ chống tia bắn, 12 lít nước sát khuẩn cho các tổ kiểm soát dịch; dán 98 áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Tặng 50 lọ dung dịch rửa tay khô và 100 khẩu trang y tế cho nhân dân vào giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND phường. Vận động xã hội hóa 13 suất quà tổng trị giá 4.550.000 đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp với CLB Nữ doanh nhân Sen Vàng xuống thăm, tặng quà cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Triển khai chương trình “Triệu bữa cơm” theo sự chỉ đạo của Quận đoàn, đơn vị đã tổ chức phát tổng cộng 750 suất ăn tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Chỉ đạo Chi đoàn cơ quan và Công an phường triển khai mô hình “Chung tay đẩy lùi Covid-19”, phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân vào giải quyết thủ tục hành chính và đặt dung dịch sát khuẩn tay tại cổng ra vào cơ quan; Chi đoàn Tiểu học và THCS Ngô Gia Tự triển khai công trình thanh niên “Các bước rửa tay” và hướng dẫn học sinh phòng chống bệnh đúng cách.

Đồng thời kịp thời nắm bắt, phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên tạm dừng tổ chức tiệc cưới, chỉ tổ chức ăn hỏi và báo hỉ trong quy mô gia đình; gia đình có đám hiếu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phòng chống dịch bệnh, cử đoàn viên Chi đoàn trực luân phiên hỗ trợ tại mỗi gia đình để nắm bắt và phàn ảnh kịp thời tình hình…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông