Doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vùng trồng cây cao lương tại Tiên Lãng

15:46 22/03/2018

Sáng 22-3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà tiếp và làm việc với ông Chuang Tiến Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty C.T.M Export Nhật Bản về đề xuất đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà đã thông tin đôi nét với đoàn công tác tiềm năng, thế mạnh của thành phố về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, phát triển kinh tế cũng như thu hút đầu tư của thành phố những năm qua. 

Tổng Giám đốc Công ty C.T.M Export Nhật Bản Chuang Tiến Mạnh cũng giới thiệu một số nét cơ bản về Công ty C.T.M Export. Theo đó, Công ty C.T.M Export chuyên đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chế biến cây cao lương làm thức ăn chăn nuôi gia súc (chủ yếu nuôi bò) tại Nhật Bản. Sau khi khảo sát một số xã tại huyện Tiên Lãng, công ty nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây thuận lợi cho việc trồng cây cao lương. Ngoài ra, Hải Phòng còn có cảng nước sâu, rất thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa sang Nhật. Vì vậy, công ty đề nghị chọn huyện Tiên Lãng làm thí điểm với diện tích khoảng 200 ha để trồng cây cao lương và một số rau củ quả như hành tây, tỏi, bí xanh xen canh; đồng thời xây dựng nhà máy diện tích 5.000m2 để chế biến, xuất khẩu các sản phẩm đó sang Nhật.

Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà trao quà lưu niệm ông Chuang Tiến Mạnh

Ông Chuang Tiến Mạnh cũng bày tỏ mong muốn được thuê đất lâu dài để yên tâm đầu tư giống, công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng lao động địa phương phát triển sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà đồng ý về chủ trương đầu tư phát triển nông nghiệp tại Hải Phòng. Phó chủ tịch khẳng định thành phố hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong thời gian ngắn  nhất.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích