Đôi bạn “cùng lùi”

13:46 13/12/2019

Cùng là con nghiện, lại có nhiều tiền án vì tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chiều 19-8-2018, Nguyễn Minh Thuận, sinh 1982, ở thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão, rủ Nguyễn Quang Đạo, sinh 1982, ở cùng quê, đi trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Theo thỏa thuận, cả 2 chở nhau đến phòng khám răng, số 176 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, Kiến An. Tại đây, Đạo vào khám răng còn Thuận ngồi ngoài quan sát, rình mò sơ hở. Chữa răng xong, Đạo ra ngoài thì nhận được ám hiệu của đồng bọn xác định con mồi là chiếc xe Airblade màu trắng, BKS: 15B2-017.11 của chị Lê Thị Ánh, sinh 1988, ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Bắt được tín hiệu của đồng bọn, Đạo liền ra ngoài dắt chiếc xe của chị Ánh vào sát tường để che khuất tầm quan sát của mọi người. Do thời điểm này phòng khám còn nhiều người không có cách nào thực hiện được ý đồ nên Thuận và Đạo đã bàn nhau rút lui về phía cầu Nguyệt đợi thời cơ đến.

Khi trời xế chiều, cả hai lại chở nhau quay lại phòng khám răng. Theo thỏa thuận, Thuận đứng ngoài cảnh giới còn Đạo tiếp cận gần “con mồi” rồi rất nhanh hắn dắt được chiếc xe của chị Ánh xuống đường. Thấy xe bị khóa, Thuận áp sát rồi đẩy đi về hướng cầu Nguyệt.

Trên đường, cả 2 tạt vào hiệu sửa xe nhờ mở khóa điện rồi đi thẳng về địa phận huyện An Lão, bán “chiến lợi phẩm” lấy 4 triệu đồng đem chia đôi.

Ngay sau khi phát hiện chiếc xe của mình không cánh mà bay, chị Ánh đã đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An trình báo. Đồng thời chủ phòng khám răng là ông Vũ Đức Thuần đã cung cấp cho cơ quan điều tra 1 thẻ nhớ để trích xuất hình ảnh đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Ánh. Theo định giá tài sản, chiếc xe Airblade màu trắng, BKS: 15B2-017.11 của chị Lê Thị Ánh trị giá 24 triệu đồng.

Ngày 14-1-2019, Nguyễn Minh Thuận bị bắt tạm giam; Nguyễn Quang Đạo bị bắt tạm giam trong 1 vụ án khác. Đến ngày 18-1-2019, Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An đã thu giữ chiếc xe bị đánh cắp của chị Ánh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.

Tại cơ quan chức năng, Thuận và Đạo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Vừa qua khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thuận 36 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Quang Đạo bị xử phạt 15 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 10 tháng tù theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-2-2019 của Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 25 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông