Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực Núi Đèo: Chủ động ngăn ngừa cháy, nổ tại địa bàn cửa ngõ thành phố

11:21 11/05/2020

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực Núi Đèo thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP gồm 35 cán bộ, chiến sỹ, phục vụ công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, nhất là chữa cháy tại các cụm, khu công nghiệp lớn của thành phố, như: Cụm Bến Rừng, Cụm Nam cầu Kiền, Khu Công nghiệp Vship…Ngoài ra, Đội còn thường xuyên như chi viện, tham gia chữa cháy tại các địa bàn khác trong thành phố, tỉnh lân cận khi có yêu cầu.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực Núi Đèo kiểm tra phương tiện chữa cháy

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến tháng 4-2020, toàn Đội đã tổ chức cứu chữa kịp thời, hiệu quả xử lý 30 vụ cháy, nổ, 1 vụ cứu nạn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Điển hình như: 16h ngày 26-2-2020, nhận được tin báo nổ, cháy tàu hàng rời tại Công ty TNHH đóng tàu Phà Rừng, địa chỉ ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực Núi Đèo đã điều động 4 xe chữa cháy, CBCS phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, các lực lượng chữa cháy cơ sở tiến hành triển khai phương tiện chữa cháy. Đến khoảng 17h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Đội Khu vực Núi Đèo đã xây dựng kế hoạch, phương án và cử 12 lượt xe chữa cháy cùng CBCS tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn về PCCC khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hải Phòng; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của thành phố. Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ  của Đội cùng với các lực lượng bảo đảm an toàn cháy, nổ tại những cơ sở trọng điểm trong những đợt cao điểm lễ tết, nhất là đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Có được kết quả trên, mỗi cán bộ, chiến sỹ  Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực Núi Đèo đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, phương tiện phục vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Đội luôn bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản từ đó tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các phương án xử lý có hiệu quả sự cố cháy, nổ. Chỉ huy Đội thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua đó tạo động lực giúp cán bộ, chiến sỹ tích cực tìm tòi, nghiên cứu tài liệu về phương pháp chữa cháy ở các loại hình cơ sở.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực Núi Đèo đọc sách sau giờ công tác

Đi đôi với công tác huấn luyện, Chỉ huy Đội còn tổ chức đánh giá nghiệp vụ chữa cháy định kỳ. Qua kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu. Để rút kinh nghiệm cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tốt hơn, chính xác hơn, định kỳ hàng tháng Đội tổ chức họp bàn. Từ đó, phân tích, đánh giá tình hình, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, cũng như mỗi khi xảy ra các vụ cháy, nổ có tính chất nghiêm trọng trên địa bàn toàn quốc để tham khảo và đề ra phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tối ưu, phù hợp tình hình thực tế, Đội Khu vực Núi Đèo còn phối hợp với các đội công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tổ chức thực tập được 71 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở những cơ sở trọng điểm, có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ.

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ, điều động lực lượng, phương tiện giải quyết nhanh chóng kịp thời các vụ cháy, nổ, những tình huống cứu nạn cứu hộ xảy ra trên địa bàn phụ trách, Đội đã làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”. Đối tượng được Đội thường xuyên phối hợp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người dân tham gia Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tại nơi cư trú và các cơ sở qua đó đã chủ động, kịp thời phát hiện và dập tắt các sự cố cháy, nổ ngay từ giai đoạn ban đầu.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông