Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng: Xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT khu vực dải trung tâm thành phố

18:04 26/11/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm, Công an quận Hồng Bàng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, giảm thiểu ùn tắc, TNGT tại địa bàn quận trung tâm thành phố. Đặc biệt, Công an quận tập trung xử lý nghiêm khắc các hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, vì bình yên dải trung tâm thành phố, nhất là vào ban đêm…

 

CBCS Đội CSGT-TT CAQ Hồng Bàng ra quân lập lại TTATGT

Hồi 22h ngày 21-11, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Quang Trung, thuộc dải trung tâm thành phố, Tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng phát hiện Vũ Trường Sơn, sinh năm 2001, trú quán số 247, Miếu Hai Xã, quận Lê Chân điều khiển xe máy BKS: 99D1 – 387.54 chở theo Lê Ngọc Anh, sinh năm 2001, ở số 13/284 Miếu Hai Xã, Lê Chân có hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu… Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở cơ quan công an để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm ngày 15-10, cũng tại tuyến đường Quang Trung, Tổ công tác Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện 3 đối tượng, gồm: Đào Huy Hoàng, sinh năm 2003, trú quán đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, điều khiển xe máy BKS: 15B3 – 571.38; Trần Hữu Huy Anh, sinh năm 2003, trú quán phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, điều khiển xe máy BKS: 15B3 – 672.02 (chở theo 1 người ngồi sau) và Đặng Nhật Minh, sinh năm 2003, trú quán phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu…

 Đội CSGT-TT CAQ Hồng Bàng xử lý đối tượng lạng lách, đánh võng khu vực dải trung tâm thành phố

Đây chỉ là 2 trong số hàng chục vụ thanh niên “tóc xanh, tóc đỏ” chạy xe máy lạng lách, đánh võng bị xử lý trong thời gian gần đây. Thiếu tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng cho biết, trong thời gian thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đường xá vắng vẻ, học sinh, sinh viên nghỉ học không có sự quản lý của gia đình, nhà trường đã dẫn đến tình trạng một số thanh, thiếu niên tập trung thành từng nhóm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy xe vượt đèn đỏ, chạy xe vào đường một chiều, không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra… Chưa kể Hồng Bàng là quận trung tâm thành phố, tập trung nhiều cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, trong khi đó, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông, hệ thống đường xá, thoát nước còn nhiều bất cập, dẫn đến nhiều tuyến đường bị ngập lụt mỗi khi có mưa xuống, CBCS Cảnh sát giao thông-trật tự phải điều tiết, hướng dẫn giao thông, giúp người dân đẩy xe qua chỗ ngập nước rất vất vả.

 CBCS Đội CSGT-TT CAQ Hồng Bàng hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

 CBCS Đội CSGT-TT CAQ Hồng Bàng giúp đỡ phụ huynh học sinh đưa trẻ đến trường

Xác định công tác bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch bệnh Covid-19 là 2 nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, Công an quận Hồng Bàng đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn, đặc biệt là xử lý nghiêm khắc tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, lạng lách đánh võng trên đường phố. Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận cho biết thêm, đơn vị chủ động bố trí CBCS tuần tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi xe vào đường ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, nhất là hành vi lạng lách đánh võng, điều khiển xe chạy quá tốc độ… Kết quả, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã thực hiện 2.274 ca TTKS, phát hiện 5.365 trường hợp vi phạm, trong đó nhắc nhở 819 trường hợp, cảnh cáo 31 trường hợp, xử phạt 3.516 trường hợp, phạt tiền 845,3 triệu đồng, tạm giữ 72 xe mô tô, 21 xe máy điện, 2 xe gắn máy, 1 xe tự chế, tước GPLX 80 trường hợp…

Nhờ vậy, trên địa bàn đơn vị được phân cấp quản lý chỉ xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 1 người, không có người bị thương, giảm 9 vụ TNGT, giảm 9 người chết, giảm 3 người bị thương so với năm 2020…

Điều đáng nói, mặc dù thực thi nhiệm vụ tại địa bàn lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng mưa ngập thường xuyên, song CBCS Đội CSGT-TT Công an quận luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của ngành Công an, chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND, giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong trong khi làm nhiệm vụ, tiếp xúc với nhân dân, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người tham gia giao thông khi phương tiện ô tô, xe máy bị hỏng hóc vì ngập nước, tắc đường, không may bị đổ xe máy… được nhân dân đồng tình, ủng hộ, khen ngợi. Trong năm 2021, không có CBCS nào của đơn vị vi phạm quy trình công tác, không có đơn thư khiếu nại của nhân dân về quy trình xử lý vi phạm TTATGT…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông