Ra đầu thú

19:56 08/03/2018

Như ANHP đã phản ảnh, đêm 27-10-2017, để có tiền ăn chơi, Bùi Văn Ngà, sinh 1979, ở số 1, lô 12 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hồng Bàng đã cùng Nguyễn Xuân Luyến, sinh 1972, ở số 32/46 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng (đối tượng đã có 2 tiền án bị xử tổng cộng 16 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản) mò đến khu vực tái định cư Kiến Thiết.

Vừa đến nơi, Ngà phát hiện Nguyễn Văn Thanh, sinh 1972, ở số 31/11 Đội Văn, Trại Chuối, Hồng Bàng và 1 nam thanh niên chưa rõ lai lịch chở 3 thùng sơn vừa trộm cắp được từ ngôi nhà đang xây dựng của gia đình anh Vũ Đình Tuấn, sinh 1968, ở số 21, lô 15 Kiến Thiết.

Ngay lập tức, Ngà bảo Luyến xuống xe đứng đợi còn hắn đuổi theo, bắt Thanh và nam thanh niên kia nộp lại 3 thùng sơn. Ăn chặn được 3 thùng sơn xong, Ngà mang đi cất giấu rồi lại mò vào nhà anh Tuấn lấy thêm 1 thùng sơn to loại 18 lít.

Thấy ngon ăn, lòng tham càng nổi lên, Ngà quay ra tìm Luyến rồi cả 2 đưa nhau quay lại nhà anh Tuấn lấy thêm 6 thùng sơn (4 thùng to loại 18 lít/thùng và 2 thùng nhỏ loại 4kg/thùng). Toàn bộ 10 thùng sơn trộm cắp được, bọn chúng đã mang đến nhà Vũ Văn Dũng, sinh 1982, ở số 11C88 Trại Chuối, Hồng Bàng gửi.

Đến 13h30, ngày 29-10-2017, bạn Dũng là Phạm Đức Thiện, sinh 1981, ở số 10/66, Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng có đến nhà Dũng chơi nên phát hiện ra số sơn trên. Mặc dù ý thức được đó là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng Thiện vẫn bàn với Dũng đem số sơn trên đi bán. Nghe “bùi tai” nên Dũng đã đồng ý. Ngay sau đó, 10 thùng sơn trên đã được Luyến, Dũng bán lấy 1.400.000 đồng.

Đến ngày 8-11,  Bùi Văn Ngà, Nguyễn Văn Thanh đã bị cơ quan CSĐT CAQ Hồng Bàng bắt theo lệnh bắt khẩn cấp. Ý thức được hành vi sai trái của mình, Nguyễn Xuân Luyến đã tự nguyện đến cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng trình diện.

Đối với Phạm Đức Thiện, ngày 26-1-2018, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định truy nã vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 31-1, sau khi được cơ quan chức năng và gia đình tích cực tuyên truyền, vận động, làm công tác tư tưởng, Thiện đã tự giác tìm đến Công an phường Thượng Lý đầu thú.

 Hiện, cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng đang tạm giam đối với Phạm Đức Thiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

KC 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông