Đồn Biên phòng Cát Bà: Cứu hộ gia đình ngư dân trên thuyền nan hỏng máy trôi tự do trên biển

16:33 16/08/2021

Ngày 16-8, Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Bà thông tin, hồi 16h15 phút ngày 15-8-2021, đơn vị nhận được tin báo của anh Bùi Văn Khiêm, sinh năm 1985, địa chỉ tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên là người điều khiển phương tiện thuyền nan không biển số, trên phương tiện có 2 vợ chồng anh và 2 con nhỏ đang thác thủy sản tại khu vực cách Đầu Gôi, Hiền Hào, Cát Hải khoảng 1,5 hải lý về phía Nam thì gặp nạn, hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển, có nguy cơ cao đâm va và chìm đắm. Cả gia đình trên thuyền tinh thần hoảng loạn và đề nghị được cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.
Tổ cứu nạn đưa 4 người trên thuyền nan vào bờ an toàn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động tại khu vực trên nắm được tình hình và sẵn sàng hỗ trợ, đồng thời điều động 1 tàu BP 020602 và 1 xuồng 85cv cùng 7 cán bộ chiến sỹ do Trung tá Đoàn Bá Tú – Phó Đồn trưởng chỉ huy ra khu vực phương tiện bị nạn.

Đến 17h05 cùng ngày, Tổ cứu nạn của đơn vị đã tiếp cận được phương tiện, nhanh chóng đưa gia đình anh Khiêm lên xuồng của đơn vị và sử dụng tàu BP 020602 lai dắt phương tiện bị hỏng (nước đã tràn vào bên trong) vào bờ.

Đến 18h30, Tổ cứu nạn đưa được gia đình anh Khiêm cùng phương tiện vào bờ an toàn, Đồn Biên phòng Cát Bà đã cử quân y chăm sóc y tế, động viên ổn định tinh thần cho gia đình anh Khiêm.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông