Đồn Biên phòng Đồ Sơn: Cứu 6 lao động gặp nạn trên biển

13:59 14/12/2019

Thông tin từ Đồn Biên phòng Đồ Sơn cho biết, đơn vị vừa cứu hộ cứu nạn thành công một phương tiện bị chìm có biển kiểm soát HP 3175 tại khu vực phía Nam đảo Dấu, đưa 6 lao động trên tàu vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 6 giờ 45 phút, ngày 13-12, tổ quan sát của Đồn Biên phòng Đồ Sơn tại đảo Dấu quan sát và phát hiện 1 phương tiện bị chìm tại khu vực phía Nam đảo Dấu. Sau khi nhận được tin báo của tổ quan sát, Đồn Biên phòng Đồ Sơn kịp thời báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; đồng thời, chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Vụng Hương sử dụng 1 xuồng máy của đơn vị cùng 5 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tá Nguyễn Đình Quyến - Phó Đồn trưởng chỉ huy, nhanh chóng tiếp cận khu vực phương tiện bị chìm và tổ chức cứu nạn. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị đã đưa 6 lao động vào bờ an toàn.

Được biết, phương tiện gặp nạn chở khoảng 650m3 cát, đang trên hành trình từ cửa sông Văn Úc về đền Bà Đế, đến khu vực Cột Thùng, cách Nam đảo Dấu khoảng 400m thì va vào đá ngầm và bị chìm. Phương tiện bị chìm có trọng tải 100 tấn, công suất máy 300CV, do anh Đoàn Văn Thành, sinh1983, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng làm thuyền trưởng. Thời điểm phương tiện gặp nạn, trên tàu có 6 lao động.

Ngay sau khi đưa 6 lao động vào bờ an toàn, đơn vị tổ chức thả phao báo hiệu, đánh dấu vị trí tàu bị đắm, cảnh báo cho các phương tiện không hoạt động gần khu vực trên để bảo đảm an toàn. Đồng thời, cử bộ phận quân y của đơn vị tổ chức kiểm tra, chăm sóc sức khỏe và cấp đồ ăn, uống, quần áo. Hiện, sức khỏe, tinh thần của 6 lao động đã ổn định và đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc theo quy định của pháp luật.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông