Đồn biên phòng Đồ Sơn: Cứu một ngư dân gặp nạn trên biển

10:59 14/10/2017

Hồi 5h ngày 13-10, trong khi đang khai thác thủy hải sản trên tàu vỏ gỗ TH 91235TS/350 CV 8 tấn tại tọa độ 20.48.42N-106.38.37E cách khu vực đảo Hòn Mai, tỉnh Quảng Ninh khoảng 15 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Dấu, quận Đồ Sơn khoảng 35 hải lý, ông Ngô Văn Cực, ĐKTT tại xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa, là chủ phương tiện, không may bị tời cuốn vào cánh tay phải, bàn tay bị rách gây chảy máu, hai ngòn trỏ và ngón cái bị gãy.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn hỗ trợ ông Cực về Bênh viện Đa khoa quận Đồ Sơn điều trị 

Được biết, trên tàu tại thời điểm đó có 5 thuyền viên cùng tham gia khai thác với ông Cực thông tin cho Đồn Biên phòng Đồ Sơn hỗ trợ cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu cách sơ cứu ban đầu cũng như đưa hành trình tàu về bến tàu Du lịch Nam Đồ Sơn để cấp cứu kịp thời cho nạn nhân.

Đến 13h cùng ngày, tàu cập bến, Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan ứng trực đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Đồ Sơn để điều trị kịp thời.

TC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích