Đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba

15:55 22/01/2014

Sáng 21-1, Ban tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ - xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Độc lập cho đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Độc lập cho đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Trần Văn Thức - nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy; nguyên lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy qua các thời kỳ… Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị.
Năm 2013, Ban tổ chức Thành ủy và các cấp đã chủ động, đoàn kết, giữ vững quy chế, nguyên tắc, hoàn thành khối lượng công việc lớn, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển chung của thành phố. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức, hướng về cơ sở. Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức được nâng cao…
Năm 2014, Ban tổ chức Thành ủy đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cơ bản là: làm tốt công tác tham mưu việc kiện toàn, sắp xếp, luân chuyển cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện cấp ủy, đơn vị quản lý giai đoạn 2015-2020; sơ tổng kết các nghị quyết của Thành ủy, BTV Thành ủy và tiếp tục triển khai các chuyên đề, đề án đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng; tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố và các cấp nhiệm kỳ 2015-2020…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành chúc mừng và biểu dương những kết quả tích cực của ngành trong thời gian qua, khẳng định đây là tích lũy cả quá trình cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành tổ chức Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu ngành tổ chức Đảng tiếp tục nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố, chuẩn hóa xây dựng các tiêu chuẩn cán bộ, xác định rõ động cơ làm việc, chú trọng quản lý nội bộ và chất lượng đội ngũ… tập trung hoàn thành hiệu quả các công việc đề ra.
Nhân dịp này, Ban tổ chức Thành ủy đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do nhà nước trao tặng; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho đồng chí Đỗ Thị Nguyên - Chánh văn phòng Ban tổ chức Thành ủy; Ban tổ chức TW tặng bằng khen cho tập thể Ban tổ chức Thành ủy và cá nhân đồng chí Nguyễn Việt Tiến - Phó ban tổ chức Thành ủy; UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ban tổ chức Quận ủy Hồng Bàng và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, công nhận danh hiệu “Tậåp thể lao động xuất sắc” cho Phòng tổ chức cán bộ Ban tổ chức Thành ủy, tặng Bằng khen cho 5 tập thể; Ban tổ chức Thành ủy tặng giấy khen cho 43 tập thể và cá nhân.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích