Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

11:04 01/08/2020

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đồ Sơn lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, công tác tổ chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ. Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội đã biểu quyết nhiều nội dung quan trọng

Tại Đại hôi, các đại biểu đã thống nhất cao chủ đề của Đại hội và các nội dung đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa 24; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025 nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội khóa 25. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội lần thứ 25 đề ra.

 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 đạt 18% trở lên, tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 15.933 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đến năm 2025 đạt 455 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 53,32 ngàn tỷ đồng, thu hút 5 triệu lượt khách du lịch, đến năm 2025 không còn hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%...

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16

 Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Một là, tập trung thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá về lĩnh vực du lịch - dịch vụ, xây dựng Đồ Sơn sớm trở thành trung tâm du lịch của cả nước và quốc tế; thu hút và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án lớn về phát triển du lịch, dịch vụ; phát huy lợi thế kết nối về giao thông với các tỉnh miền duyên hải Bắc Bộ để phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới như thương mại, logistics, dịch vụ vận tải...

 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 Hai là,ưu tiên các nguồn vốn để tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là cơ sở hạ tầng các phường Minh Đức, Hợp Đức; tập trung mở rộng không gian đô thị quận về phía Tây, dọc theo tuyến đường bộ nối từ đường bộ ven biển với Ngã ba Vạn Bún; xây dựng quận theo hướng đô thị du lịch biển, hiện đại, thông minh.

 Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực sự có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, có tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận trong tình hình mới.

 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Bí thư Quận ủy tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 24 không tham gia Ban Chấp hành khóa 25

Đại hội đã bầu ra 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025; bỏ phiếu tín nhiệm cao bầu đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16 gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; thông qua ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25.

NP

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông