Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy và đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri nơi cư trú

22:43 24/11/2021

Tối ngày 24-11, tại trụ sở UBND phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cùng các vị đại biểu HĐND thành phố: Cao Xuân Liên, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố; Lê Trí Vũ, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư thành phố; Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Huyện ủy An Dương; Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ thành phố tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng; Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận Hồng Bàng.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri phường Thượng Lý phấn khởi trước những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2021; đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố thời gian qua và đồng tình, nhất trí cao với các nội dung dự kiến sẽ được thảo luận, quyết định tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố sắp tới. Bên cạnh đó, cử tri phường Thượng Lý cũng có nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh tại địa phương.

Cử tri phường Thượng Lý phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Mạnh Toàn – Tổ dân phố Đường Mới kiến nghị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố nói chung, trong đó có hiện tượng người đi từ các vùng có dịch về Hải Phòng gây nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị UBND thành phố cho kích hoạt lại hoạt động của các Tổ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ dân phố; để nghị thành phố quan tâm, nâng mức trợ cấp đối với đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri Phạm Văn Tú – Tổ dân phố Tiến Bộ phản ánh, Dự án thoát nước hồ B trên địa bàn phường Thượng Lý đã được khánh thành từ tháng 1 năm 2019 nhưng đến nay công trình Trạm bơm nước chống ngập vẫn chưa được bàn giao, qua thời gian máy móc thiết bị hao mòn, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trong dân cư, đề nghị cơ quan chức năng sớm bàn giao Trạm bơm để đưa vào hoạt động, giảm ngập lụt cho nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Long – Tổ dân phố Vạn Kiếp đề nghị thành phố và quận Hồng Bàng sớm triển khai dự án chỉnh trang đô thị, kè bờ sông đào Hạ Lý (phía đường Vạn Kiếp, phường Thượng Lý) để tạo cảnh quan sạch đẹp, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của nhân dân.

Cử tri Vũ Văn Bền – Tổ dân phố Xi Măng kiến nghị thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.

Cử tri phường Thượng Lý phát biểu ý kiến

Cử tri Đỗ Thị Chuyên – Khu đô thị Vinhomes kiến nghị thành phố, quận Hồng Bàng và phường Thượng Lý quan tâm, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các Tổ tự quản trong Khu đô thị Vinhomes với chủ đầu tư, BQL Khu đô thị Vinhomes để giải quyết những khúc mắc liên quan đến giá dịch vụ, một số tuyến đường nội bộ đặt tên bằng tên nước ngoài hoặc chưa được đặt tên, gây khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân trong khu vực…

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến cùng các vị đại biểu HĐND TP với cử tri phường Thượng Lý

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ 6 ý kiến phát biểu của cử tri phường Thượng Lý; giải đáp tại chỗ một số kiến nghị mà cử tri quan tâm liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ hoạt động không chuyên trách tại cơ sở, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận Hồng Bàng xem xét, sớm làm thủ tục bàn giao Trạm bơm chống ngập tại Dự án thoát nước Hồ B để phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích