Đồng chí Lê Trung Kiên - Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid-19 tại quận Lê Chân.

09:45 24/02/2021

Sáng 23 -2, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid-19 tại quận Lê Chân.
Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo

         Theo báo cáo tổng hợp của quận Lê Chân về việc liên quan đến 2 ca dương tính trên địa bàn gồm: Đ.T. Ph, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải và N.V.Q, ở số 1 lô 112 Khu công nhân phường Dư Hàng. Ngay sau khi có thông tin về 2 ca dương tính nêu trên, quận Lê Chân đã khẩn trương truy vết và xác định được 16 F1,110 F2 liên quan đến Bệnh nhân Đ.T.Ph; 66 F1 và 180 F2 liên quan đến Bệnh nhân N.V.Q.

Ngay trong ngày 22-2, quận đã tiến hành phong tỏa các khu vực liên quan, tổ chức xét nghiệm diện rộng để sàng lọc, điều tra lịch sử di chuyển của hai ca bệnh và chỉ đạo các phường liên quan thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Đến nay quận đã thực hiện phong tỏa cách ly y tế tại khu dân cư lô 112 công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn từ 5h ngày 22-2 tới 24h ngày mùng 8-3; thực hiện giãn cách xã hội đối với phường Dư Hàng. Phòng y tế, Trung tâm y tế quận tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực truy vết F1, F2, F3…

Bí thư Quận ủy Trần Việt Tuấn phát biểu tại cuộc họp

UBND các phường tái thiết lập hoạt động của 350 tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh, rà soát công dân ra, vào các khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hạn chế ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị 09 của UBND thành phố.

Qua nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch tại quận Lê Chân, đồng chí Lê Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị quận. Nhờ đó quận Lê Chân đã có quyết định đúng đắn khoanh vùng truy vết F1, F2, tổ chức xét nghiệm sàng lọc và có biện pháp ngăn chặn dập dịch.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng trao khẩu trang tặng lực lượng Tổ kiểm soát phòng chống dịch 

 Tuy nhiên đồng chí đề nghị quận Lê Chân rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nắm người, nắm hộ, nhất là người đi về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Đồng chí yêu cầu quận Lê Chân cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Y tế, huy động lực lượng tổ chức xét nghiệm nhanh chóng khẩn trương bởi kết quả xét nghiệm liên quan trực tiếp tới công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành chống dịch của quận.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng trao khẩu trang tặng lực lượng Tổ kiểm soát phòng chống dịch 

Bên cạnh đó từ vụ việc nam công dân dương tính với Covid 19 trên địa bàn, quận Lê Chân cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhân dân trong vùng bị phong tỏa; phối hợp với Sở Công thương cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu tới bà con theo Nghị quyết của HĐND thành phố; quản lý chặt chẽ các khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để người dân tự giác chấp hành tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã đi kiểm tra, động viên các chốt phòng, chống dịch Covid 19 tại phường Dư Hàng và trao 1.500 khẩu trang y tế tặng các lực lượng phòng chống dịch.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông