Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự lễ trồng cây tại huyện Tiên Lãng

15:03 07/02/2022

Sáng 7-2, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại Nhà văn hóa thôn Kinh Lương 6, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành thành phố, lãnh đạo huyện Tiên Lãng.

Sau lễ phát động trồng cây của huyện, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, huyện Tiên Lãng, chính quyền địa phương tổ chức trồng cây ven tuyến nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Kinh Lương 6, xã Cấp Tiến.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo huyện trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại tuyến đường thôn Kinh Lương xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng/.
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo huyện trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại tuyến đường thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng

Trong dịp Tết trồng cây đầu xuân năm nay, huyện Tiên Lãng phát động các địa phương, đơn vị, nhân dân trồng hơn 4.200 cây các loại như: keo, lát, phi lao, bạch đàn, lát, xà cừ, keo tai tượng, phi lao, phượng vĩ, sấu, vú sữa, hồng...

Vị trí được trồng dọc các tuyến đường liên xã, liên thôn, bờ kênh, bờ mương, khu công cộng, khu di tích lịch sử văn hoá, trang trại tập trung, ven sông, ven biển...

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Lãng cho biết, trong ngày đầu ra quân phát động tết trồng cây, toàn huyện trồng được gần 1.000 cây các loại.

Để các loại cây trồng được phát triển tốt, huyện yêu cầu các địa phương lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương đảm bảo tính hiệu quả thiết thực, phù hợp với cảnh quan kiến trúc khu vực trồng; đồng thời tổ chức tốt việc bảo vệ, chăm sóc cây sau trồng./.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông