Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trồng cây tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng

15:25 11/02/2019

Sáng 11-2, tại sân vận động UBND xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP dự lễ phát động trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Tiên Lãng.

Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; lãnh đạo huyện Tiên Lãng và gần 300 cán bộ đại diện các ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, học sinh Trường THCS Toàn Thắng.

Theo Ban tổ chức, trong ngày đầu phát động Tết trồng cây năm nay, toàn huyện trồng 158 cây phượng, sấu tại khuôn viên sân vận động trung tâm xã Toàn Thắng và dọc 2 bên tuyến đường vào thôn Đốc Hậu-Minh Thị.

Để cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt, UBND huyện Tiên Lãng các cơ quan, đơn vị, địa phương, toàn thể nhân dân, học sinh tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, trong đó lưu ý ưu tiên trồng cây lấy gỗ, cây cảnh có bóng mát thuộc chủng loại cây đô thị ở các khu đông dân cư, khu công nghiệp, khu di tích, công sở, trường học, đường giao thông. 

Các đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND TP, Phạm Văn Mợi, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cùng lãnh đạo huyện Tiên Lãng tham dự lễ trồng cây tại xã Toàn Thắng (Tiên Lãng)  ảnh THỦY CHUNG

Hiện toàn huyện Tiên Lãng đang quản lý, chăm sóc, bảo vệ trên 900 ha rừng ngập mặn, trên 35.000 cây phân tán, cây bóng mát, trên 520.000 cây ăn quả các loại.

Trong 2 năm 2017 và 2018, huyện Tiên Lãng được thành phố cấp cho mỗi năm trên 150 cây bóng mát đủ tiêu chuẩn để trồng tại lễ phát động và hàng ngàn cây phân tán các loại. Hiện các cây đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Huyện cũng triển khai thành công kế hoạch tuyến đường trồng một loại cây dừa dọc bờ kênh trên tuyến đường 212, 25; nhiều địa phương đã xây dựng được một số tuyến đường trồng một loại cây, các tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 toàn huyện Tiên Lãng trồng 10.000 cây các loại trên địa bàn, chủ yếu là các loại cây như keo, xà cừ, bạch đàn và cây ăn quả.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông