Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng quà trẻ em tại quận Đồ Sơn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6

15:51 24/05/2022

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, sáng 24-5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đến thăm, tặng quà trẻ em tại quận Đồ Sơn. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận Đồ Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố thăm tặng quà động viên các cháu thiếu nhi Trường mầm non Vạn Hương

Thăm và tặng quà tại Trường mầm non Vạn Hương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh. Đồng thời chúc cô và trò nhà trường, cùng các cháu thiếu nhi luôn mạnh khỏe, đón Tết thiếu nhi vui vẻ, bổ ích.

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành, quận Đồ Sơn chụp ảnh lưu niệm với cô và trò Trường mầm non Vạn Hương

Được biết, Trường mầm non Vạn Hương hiện có 17 cán bộ, giáo viên, 100% trình độ đạt chuẩn, trường có 4 nhóm lớp với 145 trẻ. Nhà trường hiện đang được đầu tư xây dựng ở địa điểm mới có tổng diện tích trên 4.800 m2, sẽ được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với quy mô 10 phòng học và 15 phòng chức năng, đạt chuẩn cấp độ 2.

Chủ tịch UBND thành phố tặng quà các cháu thiếu nhi Trường tiều học Vạn Hương

Đoàn tiếp tục đến thăm, tặng quà em Đinh Đình Điền, học sinh lớp 9C3, trường THCS Vạn Sơn, hiện sinh sống tại tổ dân phố Cộng Lực, phường Ngọc Xuyên.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, mong em Đinh Đình Điền luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Đồng thời cũng đề nghị đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, làm tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, nhất là đối với các cháu thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà em Đinh Đình Điền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hoàn cảnh em Đinh Đình Điền đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ không có việc làm ổn định, gia đình có hai anh em. Về bản thân em Điền hiện mắc bệnh nặng thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Nhưng em luôn nỗ lực học tập vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình và sức khỏe, nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi.

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông