Đồng chí Phạm Văn Hà giữ chức Bí thư Quận ủy Ngô Quyền

11:33 04/11/2020

Sáng 4-11, Thường trực Thành ủy triệu tập Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Ngô Quyền. Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy : Đào Khánh Hà – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy (phụ trách Đảng bộ quận); Đào Trọng Đức, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã thông báo Quyết định số 06/TU-QĐ ngày 1-11-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động, chỉ định đồng chí Phạm Văn Hà – Ủy viên Thành ủy, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Ngô Quyền nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền đã đạt được thời gian qua, nhấn mạnh những kết quả đó đã đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển chung của thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Trọng Đức và Phạm Văn Hà

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, đồng chí Phạm Văn Hà là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí Phạm Văn Hà sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã được tích lũy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo quận Ngô Quyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trước mắt là khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XXIII Đảng bộ quận Ngô Quyền đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy. Trên cương vị công tác mới, đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ quận Ngô Quyền; cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông