Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền

08:00 02/10/2021

Chiều 30-9, đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và các đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo quận Ngô Quyền... Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến tới 12 điểm cầu tại 12 phường trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, đại biểu Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố báo cáo đại biểu cử tri quận Ngô Quyền về những nội dung dự kiến sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV. Đồng thời, thông tin hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng kể từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay. 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP, Đại biểu Quốc hội khóa XV báo cáo đại biểu cử tri quận Ngô Quyền về những nội dung dự kiến sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV

Cử tri quận Ngô Quyền ghi nhận, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất,Quốc hội khóa 15 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng từ sau kỳ họp đến nay. Bên cạnh đó, cử tri quận Ngô Quyền tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị vào nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

Cử tri Lương Sơn Tráp, phường Lê Lợi nêu ý kiến hiện nay vấn đề quản lý môi trường đô thị, rác thải, thoát nước đang bất cập ở nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội thành phố Hải Phòng lần thứ 16 và chủ trương công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong đó có hiện đại hóa đô thị, rất mong Trung ương có chủ trương, cơ chế và nguồn lực để giúp Hải Phòng giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch hiện nay có tình trạng chồng chéo, nhiều bất cập, chưa theo kịp thực tế, mong Trung ương và thành phố quan tâm có giải pháp khắc phục.

Cử tri Lương Sơn Tráp, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Thái Ảnh, phường Gia Viên nêu: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ xâm nhập sâu, lan rộng trong cộng đồng, đề nghị Quốc hội nghiên cứu đề ra những chính sách phù hợp với tình hình trong nước và thế giới để vừa bảo đảm chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu kép; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch.

Cử tri Nguyễn Thái Ảnh, phường Gia Viên phát biểu ý kiến

Cử tri Lưu Thị Bích Thủy, phường Đồng Quốc Bình đề nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, chú trọng nâng cao năng lực xét nghiệm nhằm tầm soát, phát hiện sớm và khoanh vùng, dập dịch.

Trung ương có hướng dẫn, biện pháp, giải pháp cụ thể trong triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho người dân đã tiêm vắc xin được đi lại, lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh thuận lợi. 

Cử tri Phạm Đức Sơn, Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền phân tích: Hiện nay có tình trạng lạm dụng, trục lợi trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHYT.  

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Luật BHXH năm 2014, ngành BHXH được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT. Vì vậy, kiến nghị giao bổ sung chức năng thanh tra về lĩnh vực chi trả chế độ BHXH, BHYT cho ngành BHXH.

Cử tri Phạm Đức Sơn, Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền phát biểu ý kiến

Cử tri Phạm Thị Diện, Trường Tiểu học Chu Văn An để đáp ứng yêu dạy và học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, vừa qua Chính phủ triển khai chương trình sóng và phần mềm, đề nghị Trung ương và thành phố hỗ trợ để có đường truyền ổn định, phủ sóng tới 100% học sinh, có phần mềm giảng dạy trực tuyến dễ sử dụng, bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Bên cạnh đó, với các học sinh khó khăn, cần có sự quan tâm, chính sách hỗ trợ phù hợp về thiết bị và máy tính để các em tham gia học tập.

Cử tri Phạm Thị Diện, Trường Tiểu học Chu Văn An phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Tiến Đạt, Công an quận Ngô Quyền đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định rõ hơn về vị trí, chức năng đặc thù của Cảnh sát cơ động trong Dự án Luật Cảnh sát Cơ động để phân biệt với các lực lượng trong Công an nhân dân.

Cử tri Đàm Thị Minh Phương, phường Đông Khê kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế,chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian qua, đây là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp. Mong thành phố đẩy nhanh tiến độ một số dự án chậm triển khai trên địa bàn quận.

Cử tri Nguyễn Văn Thành, Phòng Nội vụ - UBND quận Ngô Quyền đnghị sửa đổi, bổ sung Điều 5, 6, 21, 27, 28, 29… Luật thi đua khen thưởng.

Cử tri Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền đề xuất Trung ương sớm thông qua nghị quyết xây dựng khu vực đặc thù cho thành phố. Nhân dân trên địa bàn quận bày tỏ phấn khởi trước sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Trung ương, dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát.

Đồng chí đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật; quan tâm sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; công tác quản lý quy hoạch vùng, khu vực và quy hoạch chuyên ngành.

Quốc hội quan tâm ban hành Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát, trong đó có giám sát khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn ngoài hình thức tiếp xúc trực tiếp, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc, giám sát hoặc thực tế chuyên đề nhằm tạo điều kiện nhiều hơn cho cử tri được phản ánh, báo cáo tình hình với đại biểu Quốc hội.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, các cử tri đều đeo khẩu trang và ngồi giãn cách

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trực tiếp giải đáp, báo cáo làm rõ một số vấn đề cử tri quận Ngô Quyền quan tâm, kiến nghị.

Về công tác xử lý rác thải, đây là vấn đề thành phố đặc biệt quan tâm và sẽ có giải pháp giải quyết quyết liệt trong gian tới.

Đối với bất cập thoát nước đô thị, thực tế thời qua hệ thống thoát nước nội đô thành phố chưa được quan tâm đầu tư nguồn lực thích đáng. Thời gian tới, thành phố sẽ có hướng xử lý.

Về triển khai dự án đầu tư xây dựng chung cư cũ Vạn Mỹ, cầu Nguyễn Trãi trên địa bàn quận Ngô Quyền, hiện nay thành phố đang tập trung cao thực hiện các bước theo quy trình, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức khởi công.

Đối với một số dự án triển khai chậm tiến độ qua địa bàn quận như: đường Lạch Tray-Hồ Đông, nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị ngã 5 - sân bay Cát Bi... thành phố sẽ rà soát, xem xét tính khả thi các dự án, có phương án điều chỉnh quy mô, chủ đầu tư dự án bảo đảm năng lực triển khai.

Về chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số khu nhà ở do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn quận, vướng mắc hiện nay là các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với nhà nước, triển khai dự án không đúng quy hoạch được phê duyệt...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của cử tri quận Ngô Quyền và đồng thời ghi nhận các ý kiến để truyền đạt, thông tin đầy đủ đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương. Đồng chí mong muốn sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, các đại biểu Quốc hội sẽ có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri nhiều hơn.

Cũng ngay tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp giải đáp, trả lời một số ý vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: 9 tháng qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song KT-XH thành phố duy trì đà phát triển. Thu hút vốn đầu tư FDI vào Hải Phòng đạt 2,96 tỷ USD. Hải Phòng cũng là một trong những địa phương có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao…

Để có được những kết quả đó, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đã quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây không chỉ vì Hải Phòng mà vì cả nước, bởi Hải Phòng là đầu mối trung chuyển của toàn miền Bắc. Bên cạnh đó, kết quả ấy có đóng góp rất lớn của nhân dân toàn thành phố trong chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Để bảo đảm hơn nữa sức khỏe nhân dân và tạo môi trường sống an toàn, hiện nay thành phố đang rất nỗ lực, khẩn trương tìm nguồn vắc xin, phấn đấu 70% dân số thành phố được tiêm ít nhất 1 mũi.

Với vấn đề cử tri quan tâm về cơ chế chính sách đặc thù dành cho Hải Phòng, thành phố đang tập trung rất cao đề nghị Trung ương cho phép Hải Phòng nghiên cứu xây dựng Khu Thương mại tự do; cho phép thành phố có đủ thẩm quyền chủ động quyết định các vấn đề liên quan tới sự phát triển của thành phố.

Một vấn đề nữa, thành phố đang tập trung cao đó là đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số; quan tâm làm tốt công tác quy hoạch vì mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn tới.

 

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông