Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy và đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo và quận Đồ Sơn: Quan tâm phát triển các địa phương đúng tầm vị thế

18:25 26/04/2022

Ngày 26-4, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu Quốc hội: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo và quận Đồ Sơn, lấy ý kiến tham gia nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 15. Cùng dự có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương.

                                          

                             Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo

      Tại hội nghị, cử tri được thông tin về một số nội dung dự kiến diễn ra tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 23-5, bế mạc ngày 17-6, xem xét 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 6 dự án luật; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

     Cử tri cũng được nghe báo cáo về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng từ sau kỳ họp thứ 2 đến nay; các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 và trả lời của các cơ quan Trung ương về ý kiến của cử tri Hải Phòng.

                         

           Đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố trình bày báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng

    Cử tri huyện Vĩnh Bảo kiến nghị với Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến dự án Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật phòng chống bạo lực gia đình; dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); quy hoạch khu cụm công nghiệp đường quốc lộ ven biển tại Vĩnh Bảo; đầu tư cải tạo hệ thống đê quốc gia; cống đập, trạm bơm tiêu thoát nước phòng chống bão lũ; cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Liên quan đến vấn đề ngân sách, cử tri cũng nêu nhiều khó khăn vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư, Luật Ngân sách, điều tiết phân bổ ngân sách từ các nguồn thu của Trung ương tại Hải Phòng cho thành phố; vấn đề quy hoạch văn hoá và đầu tư nguồn lực cho văn hoá…

                                

                                        

                                                                 Cử tri huyện Vĩnh Bảo phát biểu ý kiến

     Cử tri quận Đồ Sơn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm sửa đổi Luật Đất đai, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ người dám chống tham những.

                                       

            Các đại biểu thành phố và đại biểu cử tri trong cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại quận Đồ Sơn

    Cử tri quận Đồ Sơn mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết 35 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng. Đồng thời cũng đề nghị có cơ chế đặc thù cho Đồ Sơn;  cần quy hoạch tổng thể lại quận Đồ Sơn đúng tầm vị thế một trung tâm du lịch; quy hoạch lại và quản lý chặt chẽ các khách sạn, nhà nghỉ thuộc các Bộ, ngành Trung ương và đơn vị quân đội trên địa bàn, kiên quyết thu hồi đất các khách sạn hoạt động không đúng  mục đích, kém hiệu quả…

    Cử tri cũng đề nghị thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 2 ngành kinh tế chủ lực của Đồ Sơn là du lịch và khai thác thủy sản; quan tâm tới các phường còn nông nghiệp, tập trung đầu tư để phát triển. Cử tri cho rằng thời gian qua, giá cả thị trường liên tục tăng nhanh, đời sống của nhân dân lao động, người có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn, đề nghị có giải pháp bảo đảm mức sinh hoạt cho nhân dân. Cử tri Đồ Sơn đề nghị được khôi phục lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bao gồm cả vòng đấu loại và vòng đấu chung kết…

                         

                                                              Đại biểu cử tri quận Đồ Sơn phát biểu ý kiến

    Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin một số vấn đề nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý 1- 2022 của thành phố.

    Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có chiều hướng chững lại; năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức,  đòi hỏi toàn thành phố phải quyết tâm, nỗ lực cao hơn.

     Trong đó, trình Thủ tướng sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố;  đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công;  tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; khai thác tốt nguồn lực đất đai; tăng cường,  thu hút đầu tư; quyết liệt thực hiện công cuộc chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, nhanh chóng triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết chung cư cũ xuống cấp, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có nhà ở, thu hút người lao động các  địa phương khác về làm việc; chăm lo đời sống cho nhân dân…

                            

                                    Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

     Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Vính Bảo, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh chủ trương của thành phố trong xây dựng các khu, cụm công nghiệp, trong đó có một số khu tại huyện Vĩnh Bảo. Đây là cơ sở quan trọng để huyện chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

    Tuy nhiên, cũng cần quan tâm tới phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan tới y tế, rác thải, môi trường, cung cấp nước sạch; kiểm soát giá cả, lạm phát, chống lãng phí…, giao các ngành thành phố quan tâm giải quyết và chuyển tới Chính phủ, Quốc hội nếu vượt thẩm quyền.

                                           

                            Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Trần Khắc Kiên  phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

     Tại quận Đồ Sơn, đồng chí Bí thư Thành ủy trả lời, làm rõ thêm về các giải pháp của thành phố trong thực hiện nghị quyết 35 của Quốc hội. Đồng chí Bí thư Thành ủy dành thời gian nói về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và khẳng định Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc này, chưa lúc nào sao nhãng. Cùng với đó có các giải pháp bảo vệ người dũng cảm, chống tham nhũng.

     Đối với các ý kiến liên quan tới Luật Đất đai, đồng chí Bí thư nêu rõ trên thực tế đã xuất hiện một số bất cập, sẽ được Quốc hội nghiên cứu sửa đổi phù hợp trong thời gian tới. Đối với các vấn đề  về phát triển quận Đồ Sơn, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, nhấn mạnh cần có các giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để phát triển quận Đồ Sơn đúng tầm vị thế, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới quy hoạch tổng thể; phát triển du lịch; phát triển các phường còn nông nghiệp; lễ hội chọi trâu Đồ Sơn… Các ý kiến cụ thể, đồng chí Bí thư Thành ủy giao các ngành thành phố nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền.

     Tin: Hồng Thanh- Ảnh: Thủy Chung

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông