Đồng chí Vũ Thị Kim Liên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

10:08 17/11/2021

Ngày 16-11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

 Các đồng chí:  Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện các sở, ban, ngành thành phố cùng 257 đại biểu chính thức đại diện gần 50.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố tham dự đại hội.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội LHPN TP Hải Phòng.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: “Phụ nữ Hải Phòng đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiên phong vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phát triển của thành phố” là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Hội phụ nữ, khả năng đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, trao tặng bức trướng của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ thành phố cho Hội LHPN TP. Hải Phòng.

Đánh giá những hoạt động của Hội LHPN TP. Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Phong trào phụ nữ Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 có bước phát triển mới; các cấp Hội phụ nữ thành phố đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ thành phố, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021, các tầng lớp phụ nữ thành phố Cảng đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động và công tác, đạt nhiều thành tích đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của thành phố. Hội LHPN thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới.

Các hoạt động của Hội được đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động sản xuất, công tác học tập, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Phạm Hải Yến – nguyên Chủ tịch Hội LHPN thành phố được trao tặng Huân chương độc lập hạng 3 (ảnh Đàm Thanh)

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Hải Yến – nguyên Chủ tịch Hội LHPN thành phố được trao tặng Huân chương độc lập hạng 3; đồng chí Vũ Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 cán bộ của Hội được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2017 – 2022; nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được nhận bằng khen của UBND thành phố và Hội LHPN thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa 13, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 42 đồng chí; bầu đoàn đại biểu phụ nữ thành phố đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 14 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Vũ Thị Kim Liên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (ảnh Đàm Thanh)

Bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện phương châm “lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hải Phòng lần thứ XIII thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII.

Nhân dịp này, Hội LHPN thành phố vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc từ năm 2016-2021 góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Hội LHPN thành phố bức trướng với nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển" nhân Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026”.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông