Đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

10:20 20/12/2020

Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ Công an, Công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh, Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương về triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 15-12, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm.

Đông đảo các lực lượng tham gia lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại thành phố Hạ Long

Đợt cao điểm nhằm tiếp tục xây dựng môi trường an ninh, an toàn, ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, chính quyền các địa phương tăng cường chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trọng tâm tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu hộ khẩu, quản lý vũ khí vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, quản lý biên giới, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, tài nguyên khoáng sản và phòng chống cháy, nổ; chỉ đạo các ban, ngành và chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản công dân...

Khoảng 800 người gồm lực lượng vũ trang, các phòng ban, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan doanh nghiệp, trường học và nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tham gia hưởng ứng lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt tiếp tục tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ và có phương án bảo đảm an toàn khi tham gia tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Đồng thời, lực lượng Công an rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án để tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trong Đợt cao điểm, không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và các lễ hội đầu năm…; nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối ANTT, không để xảy ra bị động bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn; đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động gây rối làm mất ổn định về ANTT; tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công an thành phố Hạ Long  cùng các lực lượng diễu hành tuyên truyền dọc tuyến quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn thành phố 

Trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, hoạt động lưu động; các tụ điểm đánh bạc, mại dâm; đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, Công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phương tiện vận tải trong ngày đầu thực hiện đợt cao điểm

Khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành đoàn thể đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác, tội phạm; làm tốt công tác với người chấp hành án phạt tù về địa phương; duy trì và tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Ngay sau lễ mít tinh, đông đảo tổ chức, đoàn thể, đoàn thanh niên cùng lực lượng vũ trang đã tham gia diễu hành, tuyên truyền dọc các tuyến đường, kêu gọi tinh thần toàn dân tích cực tham gia đợt cao điểm.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng Công an đã tiếp nhận, điều tra, xác minh 1 vụ cố ý gây thương tích, bắt 4 đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích; khởi tố điều tra 3 vụ phạm pháp hình sự (gồm 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, khởi tố 1 bị can); phát hiện bắt quả tang 3 vụ, 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài, mua bán số đề qua ứng dụng trên mạng internet; vận động người dân giao nộp 10 khẩu súng kíp, 6 khẩu súng tự chế, 2 kíp mìn và 1 vũ khí thô sơ.

Sau lễ ra quân, huyện Bình Liêu đã tổ chức cho 5 xe ô tô, 80 xe mô tô với 215 người tham gia xuống đường phát tin bài, tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật

Công an toàn tỉnh đồng thời bắt 8 vụ, 12 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa 2 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, vận động 5 người đi cai nghiện tự nguyện; phát hiện, xử lý 1 trường hợp có hành vi vận chuyển trái phép khoảng 6 tấn than xít, 1 trường hợp vận chuyển hàng hóa trị giá khoảng 10 triệu đồng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra, xử lý 503 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt 224,9 triệu đồng.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được triển khai đồng loạt trong thời gian 3 tháng từ ngày 15-12-2020 đến ngày 15-3-2021.

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông