Đột kích quán karaoke phát hiện 34 trường hợp dương tính với ma túy

21:07 01/08/2020

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, nhất là tình trạng mua bán, tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình nhằm ngăn chặn hoạt động trên.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính  

Qua rà soát địa bàn, phối hợp CA quận Dương Kinh, Phòng PC04 thấy nổi lên một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị đã báo cáo đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương- Giám đốc CATP và đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường- Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT- CATP xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an quận Dương Kinh thực hiện các biện pháp rà soát, nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT mà tội phạm ma tuý thường lợi dụng hoạt động phạm tội.

Thực hiện kế hoạch phối hợp, 2 đơn vị đã phát hiện quán karaoke Thành Ngân, địa chỉ số 189 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng có biểu hiện hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Chủ quán là Nguyễn Thị Ngân, sinh 1985, ĐKTT tại Phấn Dũng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh; chỗ ở: Tổ 2 Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Quản lý quán là Cao Văn Cương, sinh 1983, ĐKTT và chỗ ở tại: Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh.

Thông tin từ tài liệu trinh sát cho thấy hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, chúng chỉ nhận khách quen đến hát, cung cấp nhân viên nữ phục vụ khách hát. Khi khách hát ''bay lắc'', chúng tắt điện bên ngoài, đóng chốt cửa nhằm ''nội bất xuất, ngoại bất nhập'', chuẩn bị sẵn 1 lối thoát hiểm ở tầng 2 để thoát ra phía sau nhà. Đồng thời chúng phân công một số đối tượng cảnh giới từ xa nhằm kịp thời phát hiện cơ quan công an. Riêng đối tượng Cao Văn Cương còn trực tiếp cung cấp, bán ma tuý cho các đối tượng đến tổ chức sử dụng tại quán.

Tang vật vụ án

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp của đồng chí Giám đốc CATP và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP cùng với tinh thần quyết tâm đấu tranh xóa phá tụ điểm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân và trả lại bình yên cho địa bàn, sau khi làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng, 0h55’ ngày 1-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy kết hợp Công an quận Dương Kinh tiến hành kiểm tra quán karaoke Thành Ngân.

Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện có 3 phòng hát đang hoạt động với 51 người (21 nữ, 30 nam, trong đó 13 nhân viên). Tiến hành test nhanh nước tiểu của 51 người có mặt tại quán, phát hiện có 34 trường hợp dương tính với chất ma tuý.

Hiện trường quán hát trong quán karaoke Thành Ngân

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ: 1 đĩa, 1 thẻ có chất bột mầu trắng dạng tinh thể bám dính tại phòng hát số 666; 1 đĩa, 1 viên nén mầu cam, 1 ống hút, 1 túi nilon bên trong chứa 1 viên nén mầu cam, 3 túi nilon nhỏ trong có chứa tinh thể mầu trắng tại phòng hát số 888. Các tang vật trên đang được tiến hành giám định.

Qua đấu tranh khai thác, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã lưu giữ Đỗ Thế Hải, sinh 1984, ĐKTT, chỗ ở: Ninh Hải 4, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Cao Văn Cương, sinh 1983, ĐKTT, chỗ ở tại: Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ. Đồng thời đưa các trường hợp khác vào cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh để xác định tình trạng nghiện, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông