Đưa Hải Phòng trở thành trọng điểm du lịch quốc gia

14:14 11/11/2016

 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Sáng 10-11, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy, đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy khóa 12 về phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020; ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030.

Ý kiến các đại biểu tại cuộc họp cho rằng, sau 10 năm thực hiện NQ09, du lịch Hải Phòng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2015, Hải Phòng đã xây dựng và đưa vào khai thác hiệu quả nhiều sản phẩm du lịch, nổi bật là thực hiện thành công Năm du lịch đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013; tổ chức Lễ hội thường niên Hoa Phượng đỏ trong 5 năm liên tiếp; khánh thành Cảng hàng không quốc tế Cát Bi…

 Về đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030, cuộc họp thống nhất quan điểm: xây dựng du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và từng bước đưa Hải Phòng trở thành trọng điểm du lịch quốc gia. Về chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, lượng khách tăng trung bình 8,2%/năm, tổng doanh thu du lịch tăng trung bình 8,9%/năm…

Đến năm 2025, du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khu du lịch Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành thống nhất với ý kiến nêu trên, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế. Cụ thể là hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng vị thế của thành phố; đầu tư cho du lịch còn dàn trải, manh mún; cơ sở hạ tầng chưa được phát huy hết công suất; thu ngân sách trong lĩnh vực du lịch còn thấp…

Bí thư Thành ủy yêu cầu, những hạn chế này cần được khắc phục, trong đó cả hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền phải tích cực vào cuộc hướng tới mục tiêu Hải Phòng phải trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ như tinh thần Kết luận 72 của Bộ Chính trị.

* Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban thường vụ Thành ủy họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành, cho ý kiến mở rộng quy hoạch khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3, gắn với điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích