Đưa ma túy vào nhà nghỉ

15:43 19/04/2020

Những ngày giữa tháng 3-2020, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Tiên Lãng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên đi xe máy lạng lách đánh võng và kéo nhau tụ tập trong các nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng và các xã lân cận.
ss

Điển hình trong số đó là Trần Hoàng Anh, sinh 2002, ở thôn Cổ Duy, xã Quyết Tiến. Trần Hoàng Anh cũng như hầu hết các đối tượng trong nhóm là đều đã bỏ học và đua đòi sử dụng ma túy.

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định nhóm đối tượng do Trần Hoàng Anh cầm đầu thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy.

Nhằm kịp thời chặn tay hoạt động phạm tội của các đối tượng, Công an huyện đã xác lập chuyên án mang bí số 320M để tập trung lực lượng đấu tranh.

ss

Trần Hoàng Anh

Đến 18h ngày 12-4, sau thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, trinh sát phát hiện Trần Hoàng Anh đi xe máy rời khỏi nhà, đến đón một đối tượng trong nhóm là Hoàng Quang Linh, sinh 2002, ở thôn Kim Quang, xã Tiên Thanh.

Sau đó cả hai phóng như bay về thị trấn huyện Tiên Lãng. Nhận định các đối tượng đang chuẩn bị cho cuộc “bay” mới, các trinh sát lập tức bám theo, đồng thời báo cáo Ban chuyên án quyết định chọn thời cơ này để phá án.

Quả nhiên, sau một hồi vòng vo trên các tuyến đường, Hoàng Anh và Linh bất chợt ngoặt vào nhà nghỉ Cầu Chè, ở khu 4 thị trấn Tiên Lãng. Ngay lập tức, các trinh sát ập tới chặn lại kiểm tra, thu giữ trong túi quần của Hoàng Quang Linh 12 viên nén ma túy (loại MDMA) và 1 túi ma túy đá (loại Kentamine), tổng trọng lượng 6,49 gam.

ss

Hoàng Quang Linh

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận: trước đó Trần Hoàng Anh đã vào nội thành mua số ma túy trên của một đối tượng (không rõ địa chỉ lai lịch) với giá hơn 3 triệu đồng.

Sau đó, Trần Hoàng Anh đem số ma túy trên đến rủ Linh cùng vào nhà nghỉ để sử dụng. Trên đường đi, Anh đưa cho Linh xem và cất giấu trong người thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ.

Ngày 16-4, căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Anh và Hoàng Quang Linh cùng về hành vi phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông