Em bé có 8 tay, chân

19:33 17/08/2009

Cậu bé Risab chào đời hồi tháng 1-2009 tại một ngôi làng hẻo lánhở huyện Ramechhap, Nepal. Bé trai này có tới 4 chân và4 tay, được dân làng tôn thờ là một “vị thần”.
Cậu bé Risab chào đời hồi tháng 1-2009 tại một ngôi làng hẻo lánhở huyện Ramechhap, Nepal. Bé trai này có tới 4 chân và4 tay, được dân làng tôn thờ là một “vị thần”.

Theo các bác sĩ, em bé đặc biệt này thực chất là một ca sinh đôi mà người anh em không đầu, bám vào bụng bé Risab. Được biết, trường hợp sinh đôi dính liền thân rất hiếm gặp, thường là 1/200.000 ca và tỷ lệ sống sót là 25%.

Bố mẹ Risab cho biết, tất cả những điều họ muốn cho con mình là có một cơ thể bình thường. Nhưng họ không có đủ 50.000 USD để trả tiền phẫu thuật.







Theo Guardian


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích