Festival Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản ở Trường THCS Tô Hiệu: Đào tạo nguồn nhân lực, đón làn sóng đầu tư Nhật Bản

    09:44 15/09/2019

    Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) là đơn vị tiên phong của thành phố trong việc triển khai mô hình Câu lạc bộ tiếng Nhật. Qua 7 năm học triển khai mô hình, nhà trường có 8 CLB tiếng Nhật, với hơn 400 em tham gia, đông nhất toàn thành phố về số CLB và số học sinh tham gia. Festival Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức dịp Trung thu năm nay là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục văn hóa toàn diện hàng ngàn học sinh của nhà trường.

    Tiết mục múa sen của các em học sinh Trường THCS Tô Hiệu

    Sáng 13-9, Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Festival Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản - Vui hội trăng rằm”.

    Đến dự và chung vui với cô trò nhà trường có các đồng chí Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Đỗ Văn Lợi, Đỗ Thị Hòa; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Vương Toàn Thu Thủy; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Bích Dung; các đồng chí đại diện Quận Đoàn Lê Chân, các ban, ngành của quận, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Liên đội và hàng nghìn học sinh các khối lớp của nhà trường.

    Điệu múa Nhật Bản thu hút ánh nhìn của các em học sinh

    Phát biểu khai mạc, cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng có hơn 500 dự án FDI còn hiệu lực từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có đến 134 dự án FDI Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư đạt 4,31 tỷ USD.

    Các nhà đầu tư Nhật Bản đang đứng đầu về số dự án và đứng thứ 2 về số vốn đầu tư tại thành phố Hải Phòng. Hơn 500 chuyên gia người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng.

    Các đồng chí Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Đỗ Văn Lợi, Đỗ Thị Hòa; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Vương Toàn Thu Thủy; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Bích Dung dự Ngày hội của Trường THCS Tô Hiệu

    Và, theo như lời đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng: “Các doanh nghiệp Nhật Bản đã thực sự trở thành một bộ phận rất quan trọng của nền kinh tế thành phố Hải Phòng”.

    Trong cuộc họp gần đây nhất với các doanh nghiệp tỉnh Kobe (Nhật Bản), các đồng chí lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh: “Thành phố sẽ có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư, tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực địa phương, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ cũng như văn hóa lao động, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản”.

    Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

    Như vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực (với yêu cầu hiểu biết tiếng Nhật) để đón làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản ở Hải Phòng ngày càng cao. Đó là trách nhiệm rất lớn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

    Hiệu trưởng Lê Thị Minh Tâm cho biết thêm, Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) là đơn vị tiên phong của thành phố trong việc triển khai mô hình Câu lạc bộ tiếng Nhật.

    Qua 7 năm học triển khai mô hình, nhà trường có 8 CLB tiếng Nhật, với hơn 400 em tham gia, đông nhất toàn thành phố về số CLB và số học sinh tham gia.

    Cô trò Trường THCS Tô Hiệu, thông qua Thành Đoàn, Hội đồng Đội, trao tặng bánh Trung thu đến trẻ em nghèo

    Nhà trường luôn xác định được tầm quan trọng của việc triển khai giảng dạy tiếng Nhật trong giai đoạn hiện nay là trang bị phương tiện ngôn ngữ nhằm giao lưu, hợp tác, tiếp cận thông tin, giúp Việt Nam hội nhập nhanh chóng và vận dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thời đại.

    Việc giảng dạy tiếng Nhật trong nhà trường còn có vai trò tăng cường hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa hai nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Từ đó, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nhật.

    Nhiều tiết mục hấp dẫn được tổ chức

    Nói về ý nghĩa của “Festival Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản - Vui hội trăng rằm”, cô Hiệu trưởng khẳng định, văn hóa hai nước có nhiều nét gần gũi, tương đồng, đặc biệt là tổ chức các lễ hội trong năm, như: Tết Trung thu, Tết Hàn thực, Ngày Ngưu lang - Chức nữ, lễ đón mừng năm mới… với nhiều nét phong tục, tập quán đặc sắc khác khởi nguồn từ nền văn hóa bản địa truyền thống trên cơ sở nền văn minh lúa nước.

    Phần thi hùng biện giúp học sinh tự tin, nghe nói tiếng Nhật lưu loát hơn

    Xuất phát từ ý nghĩa ấy, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội nhằm tổ chức Trung thu đầm ấm, vui tươi cho học sinh, thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh, có cơ hội phát triển toàn diện; đồng thời các em cũng có điều kiện tìm hiểu văn hóa cổ truyền hai nước, giao lưu, nâng cao khả năng thuyết trình, hùng biện bằng tiếng Nhật…

    Nhiều gian hàng Việt Nam...

     ... và Nhật Bản được trưng bày

    Tại Ngày hội, cô trò Trường THCS Tô Hiệu đã thông qua tổ chức Đoàn gửi tới các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhiều bánh Trung thu, cùng nhau chia sẻ niềm vui trong ngày Tết thiếu nhi cổ truyền của dân tộc

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông