Gây tai nạn chết người vì không làm chủ tốc độ

09:37 30/10/2017

Chỉ vì thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông, Phạm Văn Mạnh, sinh 1984, ở thôn Quyết Tiến 2, xã An Thắng, An Lão, đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nạn nhân Phạm Thị Lợi, ở khu Hoàng Xá, thị trấn An Lão.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 4h30 ngày 13-6-2016, Phạm Văn Mạnh có giấy phép lái xe ô tô hạng C, điều khiển xe ô tô BKS 16N-4380 trên đường tỉnh lộ 360 theo hướng ngã tư Quang Thanh về ngã tư thị trấn An Lão.

Khi đến địa phận khu Hoàng Xá, thị trấn An Lão, do không làm chủ tốc độ, xe tô do Mạnh điều khiển đã đâm vào xe đạp do bà Phạm Thị Lợi điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà Lợi ngã xuống đường và tử vong.

Trung tâm giám định pháp y Hải Phòng kết luận: nạn nhân Phạm Thị Lợi tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng. Sau khi gây tai nạn, Phạm Văn Mạnh đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Mới đây, tại phiên sơ thẩm của TAND huyện An Lão, bị cáo Phạm Văn Mạnh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy, lỗi hoàn toàn do bị cáo không làm chủ tốc độ nên ô tô do bị cáo điều khiển đã đâm vào xe đạp của nạn nhân đi phía trước cùng chiều.

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mạnh 15 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 điều 202 BLHS, theo quy định của pháp luật.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông