Gia tăng tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng miếng toàn cầu

10:57 27/03/2020

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva (Thụy Sĩ), báo Financial Times vừa cho biết nguồn cung vàng miếng toàn cầu đang gia tăng tình trạng thiếu hụt do sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh các nhà đầu tư bán lẻ ở châu Âu và Mỹ tiến hành mua vàng, bạc và tiền vàng trong hai tuần qua nhằm bảo vệ tài sản của họ khỏi sự sụt giảm trước đà đi xuống của giá cổ phiếu toàn cầu và nhiều loại tiền tệ.

Hiện các nhà máy tinh chế vàng lớn nhất châu Âu  đang phải vật lộn để theo kịp việc mở rộng các quy định đóng cửa của khu vực. Valcambi, Pamp và Argor-Heraeus đều có trụ sở tại khu vực Ticino của Thụy Sĩ, gần biên giới với Italy, đang trong tâm dịch COVID-19. Chính quyền bang Ticino tuyên bố trong những ngày gần đây rằng hoạt động sản xuất trong khu vực sẽ tạm thời bị dừng lại.

Giá vàng đã tăng lên 1.700 USD/ounce - mức cao nhất trong 7 năm qua vào ngày 9/3 do tác động kinh tế sâu sắc của sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 khiến các nhà đầu tư lo sợ tìm về tài sản trú ẩn an toàn. Nhưng vàng cũng đã bị cuốn vào cơn điên cuồng bán ra với một số nhà đầu tư cần giải phóng tiền mặt đẩy giá xuống còn khoảng 1.530 USD/ounce vào chiều 23/3.

Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch bán vàng đều là kỳ hạn trong tương lai còn nhu cầu vàng miếng lại tăng mạnh. Các nhà bán lẻ đã báo cáo tình trạng thiếu và chậm trễ tới 15 ngày đối với các lô hàng.

Ông Markus Krall, giám đốc điều hành của nhà bán lẻ kim loại quý Degussa ở Đức, cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng đối với vàng miếng khi nhu cầu này đang tăng khoảng gấp 5 lần so với mức bình thường.

Ông Rob Halliday-Stein, người sáng lập và giám đốc điều hành của BullionbyPost có trụ sở tại Birmingham, cho biết tình huống này là chưa từng có.

Mặc dù các kho vàng ở London đầy những thỏi vàng thuộc loại 400 ounce được giao dịch bởi các ngân hàng lớn như HSBC và JPMorgan, nhưng lại không phải các thỏi vàng nhỏ hơn mà khách hàng bán lẻ mua, có xu hướng 1kg (35 ounce) hoặc nhẹ hơn.

Ông Ken Lewis, giám đốc điều hành của Apmex, một nhà bán lẻ kim loại quý của Mỹ, cho biết trong tuần qua  sản phẩm loại này đã trở nên ngày càng khó kiếm khi thị trường trở nên biến động hơn từng ngày./.

Theo TTXVN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích