Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc 2018: Hải Phòng giành 2 HCV

19:56 13/06/2018

Giành quyền vào chơi 6 trận chung kết trong tổng số 20 bộ huy chương tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc 2018 được tổ chức tại Đà Nẵng là một thành công lớn đối với cầu lông Hải Phòng. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi các VĐV chỉ giành được 2 HCV ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ ở nhóm tuổi 15.

Giành quyền vào chơi 6 trận chung kết trong tổng số 20 bộ huy chương tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc 2018 được tổ chức tại Đà Nẵng là một thành công lớn đối với cầu lông Hải Phòng. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi các VĐV chỉ giành được 2 HCV ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ ở nhóm tuổi 15.

     Xuân Tâm – Ngọc Mai giành HCV đôi nam – nữ U15

Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc 2018 có 41 đơn vị tham gia tranh tài ở 19 bộ huy chương cùng 452 VĐV ở 5 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và phân theo 4 nhóm tuổi: dưới 10 tuổi; từ 11-12 tuổi; từ 13-14 tuổi và từ 15-16 tuổi.

 Xuân Tâm – Trần Ô Oen giành HCV nội dung đôi nam U15

Đoàn VĐV cầu lông Hải Phòng tham dự giải với 15 VĐV thi đấu. Với tinh thần quyết tâm, sự hưng phấn và chuẩn bị về chuyên môn khá tốt, các VĐV Hải Phòng đã thi đấu xuất sắc để lọt vào 6 nội dung chung kết.

Tuy nhiên, trước những đối thủ rất mạnh đến từ TP Hồ CHí Minh, Bắc Giang, Hà Nội, các VĐV Hải Phòng chỉ giành được 2 HCV ở lứa tuổi U15 (nội dung đôi nam – nữ, Xuân Tâm – Ngọc Mai và ở nội dung đôi nam là Xuân Tâm –  Trần Ô Oen). Ngoài ra, các VĐV Hải Phòng giành được 4 HCB ở các nội dung: Đôi nam – nữ U17; Đơn nữ U15; đơn nam và đôi nam U11.

Đoàn cầu lông Hải Phòng giành vị trí thứ 4 tại giải khá tiếc nuối là các VĐV Hải Phòng chỉ kém đội xếp thứ 3 là Bắc Giang ở số huy chương Đồng.

   Các VĐV Hải Phòng giành 2 HCV, 4 HCB tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc 2018

Sở hữu rất nhiều tài năng trẻ, cầu lông Hải Phòng đang có cơ hội phát triển đột phá và điều cần thiết chính là sự đầu tư về cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ và dinh dưỡng để lứa VĐV tiềm năng này trưởng thành cống hiến lâu dài cho thể thao thành tích cao thành phố.

Phan Tuấn

    

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông