Giải cứu nông sản - ấm tình người giữa mùa dịch

17:45 25/02/2021

Dịch Covid-19 bùng phát lần này trùng với thời điểm người nông dân bắt đầu mùa thu hoạch với hàng ngàn tấn sản phẩm rau, củ, quả. Các khâu vận chuyển, lưu thông chịu tác động nhất định của dịch bệnh khiến việc tiêu thụ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với sự chung tay hỗ trợ tích cực của các sở ngành, tổ chức, đoàn thể và người dân thành phố, nhiều tấn rau củ quả của bà con nông dân đã được “giải cứu” kịp thời, giúp bà con nông dân cảm thấy ấm lòng trong mùa dịch...

Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Vân, ở ngõ 315 Cầu Tre đã chịu khó đạp xe lên siêu thị Co-opmart Hải Phòng để mua rau củ quả. Đến nơi, bà tự giác đứng giãn cách khi thấy có nhiều người vào mua. Quan sát thấy đã khá quang bà mới sát khuẩn tay và vào lựa chọn hàng hóa. Sau một hồi loay hoay lựa chọn, 12kg cà chua, 10 củ su hào và 3 cái bắp cải đã được chất đầy lên xe đạp...

Cũng tại sân trước của siêu thị Co-opmart, chúng tôi gặp chị Bùi Thị Nguyệt, ở ngõ 5B Hạ Lý, Hồng Bàng, khi chị đang khệ nệ khiêng cả sọt cà chua lên xe máy. Vừa chằng lại hàng hóa cho chắc, chị vừa giải thích: 20kg cà chua có 30.000 đồng, rẻ quá chị ạ. Khổ thân người nông dân, số cà chua và rau này em sẽ cho ông bà ngoại và hàng xóm. Hôm trước em đã mua một sọt, hôm nay em mua tiếp để làm tương cà chua cất tủ lạnh dùng dần, vừa an toàn, vừa hỗ trợ bà con nông dân thành phố mình.

Đoàn thanh niên phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản

Theo ông Lê Ngọc Nam - Giám đốc siêu thị Co-opmart cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, hàng loạt sản phẩm nông sản vụ đông của người nông dân các huyện ngoại thành Hải Phòng bị ứ đọng, tiêu thụ chậm. Nhận được thông tin của thành phố, Ban lãnh đạo Siêu thị Co.opmart Hải Phòng đã nhanh chóng xuống các địa phương tiến hành thu mua nhằm giảm bớt thiệt hại, chia sẻ và ủng hộ giúp người dân thu hồi vốn, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bắt đầu từ ngày 21/2, tại 2 điểm bán của Co.opmart Hải Phòng là Siêu thị Co.opmart Hải Phòng và Cửa hàng Co.op Food Trần Hưng Đạo, các mặt hàng nông sản đều được phục vụ tới người dân với giá không lợi nhuận. Cà chua chỉ 1.500 đồng/kg, bắp cải 3.000 đồng/cái, trứng gà trắng 1.800 đồng/quả, trứng vịt 2.200 đồng/quả. Thời gian mở bán sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 3h đến 9h tối, trong quá trình bán đều liên tục phát loa nhắc nhở khách hàng tuân thủ quy định phòng chống dịch theo yêu cầu thành phố.

Ông Nam cho biết thêm, để triển khai điểm bán hàng ủng hộ người nông dân tiêu thụ nông sản, Siêu thị Co.opmart Hải Phòng đã phải huy động tối đa nhân lực. Tất cả những chuyến xe nông sản về đến siêu thị đều được tiêu thụ nhanh chóng, do vậy tuy ngay những ngày đầu năm mới đã phải tăng cường làm việc nhưng tất cả cán bộ nhân viên siêu thị đều hào hứng và cảm thấy vui vì làm được ý nghĩa là san sẻ bớt gánh nặng trên vai người nông dân trong mùa dịch.

 Điều đáng mừng là công sức của cán bộ nhân viên đơn vị đã được đền đáp khi người dân Hải Phòng qua các phương tiện thông tin đã đến mua hàng ủng hộ khá đông. Ngay trong ngày đầu tiên đã tiêu thụ được trên 3.800kg cà chua, trên 3.230 củ su hào, 3.000 trứng gà và 1.500 trứng vịt. Tính đến ngày 23/2, Siêu thị Co.opmart đã thúc đẩy tiêu thụ được khoảng 10 tấn bắp cải, 7 tấn cà chua và 3 tấn su hào cho 2 huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo...

Người dân thành phố tích cực“giải cứu nông sản” tại Siêu thị Co.opmart

Tại một điểm khác của thành phố, tại cổng Trường mầm non Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền, Đoàn thanh niên phường Vạn Mỹ đã tích cực tham gia chương trình giải cứu nông sản của nông dân Tiên Lãng với các mặt hàng trứng gà ta, cà chua và bắp cải.

Theo Bí thư Đoàn phường Vạn Mỹ Lường Thị Yến, để đảm bảo giãn cách xã hội và tránh tụ tập đông người, đoàn phường đã nghĩ ra sáng kiến “bán hàng” online, nhận đơn đóng hàng xong nhắn khách đến lấy tại địa chỉ nhất định. Ngày 22 vừa qua, Đoàn thanh niên phường kết hợp với Trường mầm non Sao Sáng 3 tiêu thụ được 3.000 trứng, 500kg cà chua và 1.000 bắp ngô. Sang ngay 23, Đoàn phường tự đứng ra tổ chức tiêu thụ được 500 bắp cải, 4.000 quả trứng gà ta và 500kg cà chua.

Còn đối với Đoàn thanh niên Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng, để ủng hộ nông sản ứ đọng chậm tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, các doanh nghiệp bao tiêu tại Hà Nội, Quảng Ninh tạm dừng hợp tác, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nông dân thành phố, sáng 21/2, Đoàn thanh niên đơn vị đã tổ chức ra quân giúp người nông dân thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng thu hoạch và giải cứu hơn 1 tấn nông sản gồm cà chua, hành tỏi, trứng, rau củ...

Theo thông tin từ Thành đoàn, một trong những hoạt động tích cực trong Tháng Thanh niên của đoàn thanh niên thành phố là hỗ trợ nông dân giải cứu nông sản. Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải cứu nông sản với nòng cốt là Đoàn viên thanh niên các Huyện đoàn có nhiệm vụ tham gia giúp bà con nông dân thu hoạch và tìm phương án tiêu thụ nông sản do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với sự nhiệt tình, xung kích của tuổi trẻ, đã có gần 60.000 quả trứng các loại, 4.000 cái bắp cải và 1.000 cái bắp ngô đã nhanh chóng được tiêu thụ...

Được biết, trong chương trình giải cứu nông sản cho người nông dân đợt này có sự tham gia tích cực của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp nông thôn, Hội Nông dân, Thành đoàn và nhiều tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp... Để ủng hộ người nông dân, phong trào “giải cứu” nông sản lan rộng ra khắp thành phố giúp sức tiêu thụ lượng nông sản ứ đọng với nhiều hình thức tiêu thụ linh hoạt, sáng tạo.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Hải Phòng, ông Bùi Quang Hải – Giám đốc Sở Công thương cho biết, việc giải cứu nông sản cho bà con nông dân đã được triển khai tích cực và có kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay không chỉ có rau củ quả mà việc tiêu thụ thủy sản cũng rất cần được hỗ trợ. Bởi nhiều nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa để thực hiện quy định phòng chống dịch nên đầu mối tiêu thụ cho các loại thủy sản lớn, có giá trị cao như cá trắm, cá vược của người nuôi trồng thủy sản cũng gặp khó khăn do giá thành cao, không rẻ như rau củ. Hiện các ngành chức năng và địa phương đang tìm cách phối hợp để tìm cách gỡ rối cho bà con chăn nuôi thủy sản trong giai đoạn hiện nay...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông