Giai điệu tự hào

19:38 03/09/2017

Tối 2-9, các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSUT Việt Hoàn cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng… đã cùng hội ngộ trong chương trình nghệ thuật đặc sắc “Giai điệu tự hào” được Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổ chức tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, hiện đại

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” là một trong những sự kiện văn hóa ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Xuyên suốt chương trình, khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hiện đại.

Ca sĩ Việt Hoàn cất cao tiếng hát "Ca ngợi Tổ quốc" và "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" 

Đó là những ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, người lính kiên trung, ngợi ca non sông đất nước, như: “Việt Nam ơi chân trời rộng mở” - NSUT Đức Chính;  “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” - Nguyễn Văn Thương; “Ca ngợi Tổ quốc” - Hồ Bắc; “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” - Trần Kiết Tường; “Tự nguyện” - Trương Quốc Khánh; “Khát vọng” - Phạm Minh Tuấn…

Tiết mục múa "Lung linh cửa biển" của Đoàn Ca múa Hải Phòng

Biểu diễn các tiết mục có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng, nhóm Ban Mai...

Ca sĩ Thu Thủy, giọng ca Sao Mai 2017 thể hiện 2 ca khúc "Tự nguyện" và "Khát vọng"

Được tổ chức trọng thể, “Giai điệu tự hào” góp phần làm sống lại không khí hào hùng của cả dân tộc trong những ngày tháng Tám mùa thu lịch sử năm ấy... làm náo nức lòng người dân thành phố trong ngày Tết độc lập của dân tộc. 

Tốp ca nam của Đoàn Ca múa Hải Phòng hảo sảng với  "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông