Giải ngân vốn đầu tư công Nhiều tín hiệu đáng mừng

16:54 29/04/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm của thành phố có nhiều tín hiệu đáng mừng, cao hơn nhiều so với các quý 1 của những năm trước. Đây là kết quả cho thấy sự quyết liệt, khẩn trương của thành phố cũng như ý thức trách nhiệm của các chủ đầu tư với quyết tâm khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm dồn dập” như mọi năm, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thành phố.

                                                                           Số vốn giải ngân cao

        Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2023, thành phố chú trọng phân bổ và giao kế hoạch vốn khá sớm. Cụ thể, trong tổng số 22.093 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2023, đã giao chi tiết 19.263,7 tỷ đồng. Đây là cơ sở rất quan trọng để các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các dự án đầu tư công ngay từ tháng đầu, quý đầu.

            Nhờ vậy, tính đến giữa tháng 3, toàn thành phố giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.769 tỷ đồng, bằng 12,4% kế hoạch thành phố giao (22.093,828 tỷ đồng), bằng 20,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (13.403,33 tỷ đồng), tăng 81% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này cao hơn nhiều so với tốc độ giải ngân của quý 1 các năm trước, thường chỉ đạt tỷ lệ thấp, từ 2,5% đến dưới 10% kế hoạch năm.

                                 

Các dự án đầu tư công khu vực bắc sông Cấm có tốc độ giải ngân cao. Ảnh: Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại khu vực bắc sông Cấm

           Đáng chú ý, một số dự án có tốc độ giải ngân khá cao như xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông Cấm đã giải ngân 86/98 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2023, đạt 87,3%. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư bắc sông Cấm giải ngân 20,8/91,5 tỷ đồng, đạt 22,7%; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc tới cầu Kiền đạt 47,6/191,9 tỷ đồng, bằng 24,8%; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sông từ đường ven sông Cấm tới đê tả sông Cẩm giải ngân 66,4/185, tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%; dự án xây dựng Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố giải ngân 565/1065 tỷ đồng, đạt 53%...

          Một số dự án phát triển giao thông có tốc độ giải ngân khá cao như mở rộng khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi thực hiện 90/417 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,7%; dự án cầu Bến Rừng 83,4/483 tỷ đồng, đạt 17,2%; cầu Lại Xuân đạt 168/397 tỷ đồng, tỷ lệ 42%... Một số dự án khác như xây dựng tuyến đê mới thay thế tuyến đê hữu Lạch Tray đoạn từ Km14+350 đến Km16+100 huyện An Lão giải ngân 16,5/75 tỷ đồng, đạt 22%; dự án đầu tư xây dưng công trình bổ sung, cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rế giải ngân 25/63,4 tỷ đồng, đạt gần 40%; dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng công nghiệp Hải Phòng giải ngân 108/274 tỷ đồng, đạt 39,5%...

        Một số dự án lớn thành phố giao cho các địa phương làm chủ đầu tư cũng có tiến độ khá nhanh như xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai giải ngân 6,9 tỷ đồng, đạt 100%; cải tạo nâng cấp đường 359 đoạn cầu Bính- Trung Hà giải ngân 3,8/25 tỷ đồng, đạt 15%; đoạn Thủy Triều- Bến Rừng đạt 10,9/40 tỷ đồng, bằng 24,4%; cải tạo đường thị trấn Minh Đức giải ngân 35/40 tỷ đồng, đạt 87,7%; dự án xây dựng khu tái định cư Cát Hải giải ngân 53,7/145 tỷ đồng, đạt 36,9%; hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An giải ngân 12,2/38,4 tỷ đồng, đạt 31,8%; dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 giải ngân 21,2/35,3 tỷ đồng, đạt 60%...

             Đối với nguồn vốn đầu tư công phân cấp cho các quận, huyện, đến nay có 3 địa phương giải ngân được hơn 10% là  An Dương; Kiến Thụy; Bạch Long Vĩ;  9/15 quận, huyện có tỷ lệ giải ngân dưới 10%, gồm: Ngô Quyền; Lê Chân; Hải An; Kiến An; Đồ Sơn; Dương Kinh; Thủy Nguyên; Tiên Lãng; Cát Hải. 3 địa phương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao là Hồng Bàng, An Lão và Vĩnh Bảo.

                                                                                    Tiếp tục thúc đẩy giải ngân

          Mặc dù có nhiều tín hiệu đáng mừng, tốc độ giải ngân đã cao hơn những năm trước nhưng so với yêu cầu phát triển thành phố và tiến độ các dự án thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Trong đó, có một số dự án tiến độ giải ngân vẫn rất chậm. Đơn cử như chương trình xây dựng nông thôn mới, mới giải ngân 63/hơn 3000 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2023, đạt hơn 2%. Trong đó, cao nhất mới có huyện Kiến Thụy, còn lại hầu như chưa thực hiện.

          

Thi công tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển

       Một số dự án quan trọng của thành phố có tỷ lệ giải ngân còn thấp như xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình 8/277 tỷ đồng, đạt 2,89%; tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển 296 triệu đồng trên tổng vốn 23 tỷ đồng, đạt 1,24%; tuyến đường nối đường liên phường với tuyến đường trong KCN nam Tràng Cát, quận Hải An được bố trí 43,3 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân; dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển giải ngân 1,5/229 tỷ đồng, đạt 0,68%; dự án xây dựng nút giao ngã tư đường Tôn Đức Thắng- Máng Nước- quốc lộ 5 cuối quý 1 mới thực hiện nên tỷ lệ giải ngân thấp; tuyến đê biển nam Đình Vũ cũng mới giải ngân 6,3/1059 tỷ đồng, đạt 0,6%; xây dựng, lắp đặt lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố đạt 306 triệu đồng/46,3 tỷ đồng, bằng 0,66%...

              

Đường tỉnh 363 (đường kênh Hòa Bình) qua quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy với tổng vốn đầu tư công 566 tỷ đồng đã được hoàn thành đưa vào sử dụng

           Như vậy, mặc dù đã có những tín hiệu đáng mừng nhưng trong quý 2, cả thành phố phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu, góp phần tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong đó, GPMB, thủ tục đầu tư hiện đang là khâu yếu cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

        Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng lưu ý các địa phương tập trung cao cho công tác GPMB để các chủ đầu tư có mặt bằng thi công, giải ngân vốn. Trong đó, đặc biệt chú ý tới GPMB cho các dự án trọng điểm; thực hiện các hạng mục, công trình thuộc chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (hiện đang có tốc độ giải ngân rất thấp trong khi nguồn vốn bố trí năm nay lên tới 3000 tỷ đồng).

                          

Đường kênh Hòa Bình được đầu tư mở rộng tạo thuận lợi cho phát triển KTXH huyện Kiến Thụy

        UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân số vốn đã được phân bổ trong năm 2023; kịp thời tham mưu các giải pháp để điều hành Kế hoạch đầu tư công và  bảo đảm tỷ lệ giải ngân cao. Thành phố kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án chậm trễ, giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ nhanh hơn.

           Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những công việc trọng tâm của thành phố. Với kết quả của quý 1, với sự quyết tâm, quyết liệt của thành phố, của các chủ đầu tư, chắc chắn giải ngân vốn đầu tư công sẽ nhanh hơn, nhiều hơn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố./.

                                                                                                                                      Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông