Giảm các ca nghi nhiễm Covid-19

    18:14 03/03/2020

    Tính đến ngày 3-3, số người nghi nhiễm Covid-19 ở Việt Nam giảm còn 75 trường hợp đang cách ly ở các bệnh viện, giảm 50 ca so với vài ngày trước nhưng cao hơn so với nhiều ngày trong tháng 2, do làn sóng công dân từ các vùng có dịch trên thế giới về nước. Ngoài Trung Quốc còn có Hàn Quốc, ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới và một số quốc gia khác.

    *Hà Nội: Không còn trường hợp nghi nhiễm nào cần cách ly theo dõi tại bệnh viện, 2.115 người tiếp tục được giám sát tại cộng đồng. Thành phố tiếp nhận 2.240 người đi về từ Hàn Quốc và cách ly tập trung tại các khu vực do Bộ Tư lệnh thủ đô quản lý. 30 công dân Việt trở về Vũ Hán được xuất viện sau 21 ngày cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tất cả họ đều khỏe mạnh, kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

    *TP HCM: Có 274 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm 219 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Củ Chi; 43 trường hợp tại Khu cách ly tập trung huyện Nhà Bè; 12 trường hợp tại Khu cách ly tập trung quận 7.197 người đang tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện. 352 trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

    *Đà Nẵng: Tiếp tục giám sát tại cộng đồng 40 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường. Ngoài ra còn có 828 người cách ly tập trung. Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199 - Bộ Công An, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Trường quân sự Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố, trường quân sự Quân khu 5, Trung Tâm giáo dục Quốc phòng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi.

    *Nghệ An: Đang thực hiện cách ly, theo dõi 345 người về từ vùng dịch.

    Cách ly tại gia đình và cộng đồng 321 trường hợp. Trong đó có 175 trường hợp về từ Hàn Quốc, 10 trường hợp về từ lục địa Trung Quốc, 53 trường hợp về từ Đài Loan, 3 trường hợp về từ Malaysia, 6 trường hợp về từ Ma Cao, 1 trường hợp về từ Singapore, 7 trường hợp về từ tỉnh Vĩnh Phúc, 90 trường hợp tiếp xúc với người về từ vùng dịch.

    Cách ly tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện 18 trường hợp, gồm 14 trường hợp về từ Hàn Quốc, 2 trường hợp về từ lục địa Trung Quốc, 1 trường hợp về từ Đài Loan và 1 trường hợp tiếp xúc gần với người về từ Hàn Quốc.

    Tỉnh Nghệ An vẫn đang thực hiện cách ly 6 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính tại bệnh viện, gồm: Tại Bệnh viện HNĐK tỉnh 3 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu 2 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh lưu 1 trường hợp. Trong đó, Hàn Quốc 4 trường hợp (1 về từ Daegu, 2 về từ Bắc Gyeongsang, 1 về từ Osan) và 2 về từ Trung Quốc và Đài Loan. Cả 6 trường hợp này đều có sức khỏe ổn định và tiếp tục theo dõi trong 14 ngày.

    *Khánh Hòa: Đến ngày 1-3, tỉnh Khánh Hòa cách ly 177 người Việt Nam. Trong đó, chủ yếu là lao động và du học sinh trở về từ Hàn Quốc.

    Số người cách ly này sẽ được giám sát, theo dõi chặt chẽ. Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa đang theo dõi, cách ly 15 trường hợp, 8 trường hợp vào viện và 3 trường hợp ra viện. Kết quả xét nghiệm: 4 ca có kết quả âm tính, 9 ca chờ kết quả xét nghiệm.

    Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đang theo dõi, cách ly 15 trường hợp không có triệu chứng nghiêm trọng. Tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm đang theo dõi, cách ly 13 trường hợp không có triệu chứng. Tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh đang theo dõi, cách ly 18 trường hợp, trong đó có 8 ca có triệu chứng (sốt, ho). Tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh EBB974 tại Vĩnh Hòa, Nha Trang là 116 trường hợp.

    Như vậy, tính tổng từ ngày 09-1-2020 đến ngày 1-3-2020, Khánh Hòa thực hiện cách ly 275 trường hợp. Tổng số trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà có sự giám sát của nhân viên y tế đã qua 14 ngày là 231 trường hợp.

    *Quảng Ninh: Trong 2 ngày 1 và 2-3, sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh tiếp nhận 5 chuyến bay vận chuyển 930 hành khách trở về từ Hàn Quốc. Trong đó có 893 hành khách là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác tại Hàn Quốc, còn lại là công dân Nhật Bản, Nga, Canada.

    Đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện biện pháp cách ly đối với 1.826 trường hợp. Hiện còn 983 người cách ly, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 26 ca; cách ly tại địa phương, nơi cư trú là 957 người.

    *Cần Thơ: Hiện có 292 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố. Theo báo cáo từ Công an thành phố, tính đến ngày 2-3, có 58 người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc mới đến tạm trú; đang tạm trú 2.261 trường hợp.

    *Vĩnh Phúc: Xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sẽ hết thời hạn cách ly vào ngày 4/3 do không còn nguồn lây Covid-19 ra cộng đồng.

    Lê Quang

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông