Giám đốc Công an thành phố tặng quà động viên CBCS, lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ kiểm soát y tế, phòng chống dịch Covid -19

02:16 06/04/2020

Tối 5-4, Đoàn công tác phòng chống dịch CoVid-19 của thành phố do các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra, tặng quà động viên lực lượng liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh liên ngành của thành phố tại các cửa ngõ vào thành phố...

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hải Phòng  nghe báo cáo công tác phối hợp làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh CoVid-19 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố đã đến kiểm tra, nghe báo cáo về công tác phối hợp kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh CoVid-19 tại chốt nút giao Đình Vũ - tỉnh lộ 356 thuộc quận Hải An; chốt trên đường Phạm Văn Đồng (tỉnh lộ 353) thuộc quận Dương Kinh; chốt tại Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc huyện An Lão và chốt kiểm soát dịch trên QL5 thuộc địa bàn huyện An Dương.

Cụ thể, từ 19h ngày 5-4, tình hình hoạt động giao thông trên các tuyến, khu vực cửa ô ra vào thành phố mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đã giảm hơn so với những ca trực ban ngày. Chủ yếu là xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố, xe ô tô cá nhân mang BKS Hải Phòng hoạt động trong phạm vi cho phép.

Lực lượng liên ngành thực hiện nghiêm túc, kiên quyết trong việc yêu xe quay đầu đối với các trường hợp xe ô tô chở người từ địa phương khác vào thành phố hoặc xe ô tô trong thành phố ra khỏi địa bàn Hải Phòng mà không có giấy tờ của chính quyền địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng.

Trước đó, tại chốt trên đường Phạm Văn Đồng (tỉnh lộ 353) thuộc quận Dương Kinh, lực lượng liên ngành thành phố đo thân nhiệt, đã phát hiện 1 trường hợp có biểu hiện sốt nhẹ và đã chuyển cho cơ quan y tế địa phương thực hiện các bước kiểm soát y tế tiếp theo

Các đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương; Đại tá Nguyễn Minh Quang tặng quà lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ tại chốt

Lực lượng vũ trang triển khai nhiệm vụ chốt trực ban đêm

Các đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương và Đại tá Nguyễn Minh Quang ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của cán bộ, chiến sỹ và nhân viên ngành y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. Đồng thời lưu ý các ca trực phòng, chống dịch CoVid-19 liên ngành tiếp tục phối hợp có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26, 27 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, quyết tâm bảo đảm an toàn cho nhân dân thành phố.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố cùng Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã trực tiếp tặng quà động viên các lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ tại các chốt; căn dặn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế cần chú ý bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, trong ngày 5-4 (từ 18h ngày 4-4 đến 17 ngày 5-4), tại các chốt kiểm soát y tế cửa ngõ ra vào thành phố đã kiểm tra 6.476 lượt xe ô tô; kiểm soát y tế cho 10.435 lượt người. Trong đó đã kiên quyết yêu cầu lái xe ô tô chở người từ tỉnh ngoài không đủ điều kiện vào thành phố và phải quay xe trở về đối với 1.136 trường hợp cùng 1.233 người trên phương tiện; phát hiện và đưa đi cách ly đối với 15 trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Cũng trong ngày, lực lượng chức năng thành phố thực hiện cấp phép đối với 13 xe chở người được vào thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông