Giám đốc Công an thành phố trao thưởng các đơn vị phá chuyên án 519M

15:02 11/05/2019

Sáng 11-5, Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc công an thành phố trao thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 519M. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tòa án thành phố, đại diện lãnh đạo Viện kiểm soát thành phố và các đơn vị liên quan.
Ban giám đốc khen thưởng các đơn vị

Theo đó, qua nguồn tin nhân dân cung cấp, hồi 13 giờ 25 phút ngày 10-5, Phòng PC02 kết hợp cùng Cục C04 Bộ công an, Phòng ma túy Bộ tư lệnh cảnh sát biển, Công an phường Niệm Nghĩa bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi giao nhận 1 balo, bên trong balo có chứa các bánh chất bột màu trắng nghi là ma túy tại khu vực trước của nhà số 334 đường Trần Nguyên Hãn, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Theo kết luận giám định sơ bộ của Phòng kỹ thuật hình sự CATP trong chiếc balo có 20 khối chất bột màu trắng được ép hình hộp chữ nhật là ma túy có khối lượng 7050,63gam loại heroin. Các đối tượng gồm: Hà Văn Hiền, sinh năm 1970, dân tộc Thái, ĐKTT tại xóm Nô, xã Nà Mèo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Trần Thị Đông, sinh năm 1987, dân tộc Tày, ĐKTT tại thôn Pắc Vằn, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã bị bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc CATP ghi nhật, biểu dương các thành tích của Ban chuyên án đã nỗ lực, cố gắng cao, quyết liệt trong đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và có sự phối hợp nhịp nhàng của công an thành phố cùng các cơ quan chức năng trong thời gian qua. Xác định địa bàn thành phố có cảng biển, cảng hàng không, đường bộ thông thương, lực lượng công an không loại trừ các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội về ma túy. Đây cũng là chiến công của lực lượng công an thành phố thiết thực chào mừng 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5 và thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc công an thành phố về tổng kiểm tra hành chính, tuần tra vũ trang, mật phục, chốt điểm, các đơn vị cần làm tốt công tác phòng ngừa để giữ bình an trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của thành phố hiện nay. Sau khi chuyên án khép lại, các cơ quan tuyên truyền làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin các điển hình tiên tiến, đưa tin về lực lượng để nhân dân ủng hộ lực lượng công an nhiều hơn. Lực lượng công an cũng sẽ cố gắng giữ bình yên trong nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Phòng tham mưu kịp thời tổng hợp , chuẩn bị cho công tác sơ kết sau 15 ngày ra quân, rút kinh nghiệm,đề ra phương hướng trong thời gian tới.

TC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông