Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty cổ phần kho vận ngoại thương Hải Phòng

16:52 11/09/2018

Chiều 11-9, đoàn công tác Ban chỉ đạo quy chế dân chủ thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang - Thành ủy viên, Trưởng ban dân vận Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty CP kho vận ngoại thương Hải Phòng. (ảnh)

Tiền thân là Chi nhánh công ty giao nhận kho vận ngoại thương tại Hải Phòng, Công ty được thành lập từ năm 2007 với vốn nhà nước chiếm 66,12%, ngành nghề chính kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, bãi; dịch vụ hàng ngoại quan, giao nhận, vận chuyển... Sau hơn 10 năm chuyển đổi mô hình hoạt động, việc thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty luôn được coi trọng. Đảng ủy, lãnh đạo công ty thường xuyên bám sát các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Côn ty, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thông qua Đại hội cổ đông, hội nghị người lao động và các tổ chức đoàn thể đại diện và nhiều hoạt động phối hợp khác. Đến nay 100% người lao động được ký Hợp đồng lao động, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể và thực thi các chính sách về lao động được đảm bảo đúng quy định. Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn phát huy hiệu quả.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty thời gian qua. Đồng thời phân tích một số vấn đề hạn chế tồn tại, đề nghị Công ty tập trung khắc phục, tiếp tục đề cao tinh thần dân chủ, hệ thống hóa các quy định của Đảng và nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, nhất là tổ chức các hoạt động đối thoại, phối hợp, bảo đảm các quy định chung.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích