Giao ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng

16:21 03/07/2016

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp gỡ trao đổi với đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp gỡ trao đổi với đại biểu dự hội nghị

Sáng 30-6, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban tuyên giáo TW, chủ trì hội nghị giao ban tuyên giáo cụm các tỉnh, thành ủy đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh phía Đông Bắc bộ, đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự, về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy...

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội 12 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng tuyên truyền trước một số vấn đề nóng của xã hội và đất nước…, qua đó góp phần chung vào kết quả của ngành Tuyên giáo cả nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị trung ương chủ động hơn trong việc kịp thời cung cấp, định hướng thông tin đối với những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là những nội dung liên quan đến tình hình biển Đông, các dự án BOT…

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả tích cực về công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Đông Bắc đã đạt được 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố thuộc cụm khẩn trương xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai việc học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời xây dựng chương trình hành động, tham mưu giúp các cấp ủy triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Phải chủ động giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng với tinh thần chung là tư tưởng phải đi trước, dẫn đường, khắc phục tình trạng chạy theo, nói lại, thông tin không kịp thời; nâng cao chất lượng định hướng tuyên truyền trên báo chí cùng với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về tuyên truyền trên báo chí; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông