Giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 37

09:06 13/09/2019

Chiều 12-9, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở TT&TT và Hội nhà báo thành phố, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần thứ 37 năm 2019. Các đồng chí: Đào Khánh Hà –Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Lương Hải Âu – Giám đốc Sở thông tin và truyền thông, Nguyễn Trí Tín – Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, đồng chủ trì hội nghị.

Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh văn phòng UBND TP Nguyễn Kim Pha – Người phát ngôn của thành phố,  thông tin những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 8 và 8 tháng năm 2019.

Theo đó, nêu rõ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đạt kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng tiếp tục chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đánh giá về hoạt động báo chí liên quan đến thành phố, báo cáo tại hội nghị cho thấy, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tập trung cao tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, phản ánh khách quan, trung thực, nhiều chiều về mọi mặt đời sống với gần 3.000 tin bài liên quan tính từ ngày 15-8 đến nay.

Về hoạt động quản lý báo chí, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương thành phố, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo xử lý thông tin báo chí đăng tải; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tuyên truyền và đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan xác minh và phản hồi kịp thời thông tin báo chí phản ánh. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các công tác liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà ghi nhận những kết quả hoạt động báo chí trên địa bàn thời gian qua, khẳng định tinh thần cầu thị của thành phố, sẵn sàng tiếp thu những ý kiến mang tính xây dựng mà báo chí phản ánh, nhằm khắc phục những hạn chế, hoàn thiện hơn công tác thông tin tuyên truyền cũng như các nhiệm vụ chính trị khác.

Đồng chí cũng mong rằng thời gian tới,  các cơ quan báo chí trên địa bàn, bám sát các quan điểm của Đảng, tiếp tục tuyên truyền tích cực các thành tựu nổi bật của thành phố.

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông