Tái hiện “Hào khí Ngô Quyền” trong chuyên đề Đội cấp thành phố

    15:21 21/01/2021

    Bằng hình thức sân khấu hóa, giáo viên, học sinh của trường Tiểu học Chu Văn An đã tái hiện sinh động và đầy đủ “Hào khí Ngô Quyền” nhằm giáo dục học sinh niềm tự hào về truyền thống mảnh đất mang tên người anh hùng dân tộc - Đức vương Ngô Quyền, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập quận Ngô Quyền cùng các sự kiện lớn của đất nước và thành phố.

    Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền) thể hiện Chuyên đề Đội cấp thành phố "Hào khí Ngô Quyền"

    Tự hào truyền thống

    Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo quận Ngô Quyền, phường Lê Lợi đã tới dự Chuyên đề Đội cấp thành phố mang chủ đề “Hào khí Ngô Quyền” của Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) diễn ra sáng 15-1.

    Tại chuyên đề, giáo viên và học sinh nhà trường đã thể hiện hai màn sử thi về truyền thống anh hùng, cũng như quá trình hình thành, những thành tích đáng tự hào và hướng tới tương lai của quận Ngô Quyền.

    Mở đầu chuyên đề là màn sử thi “Ngô Quyền - Bình minh ló rạng” đã khái quát về lịch sử vùng đất, con người quận Ngô Quyền. Nằm ở vị trí Đông Bắc của thành phố, nơi đón ánh bình minh trên biển Đông, mảnh đất đã khắc ghi vào mỗi con người nơi đây tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc và niềm tự hào khi được mang tên người anh hùng dân tộc, Đức Vương Ngô Quyền, người đã đánh tan giặc Nam Hán trên dòng Bạch Đằng Giang lịch sử, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập, tự chủ của dân tộc.

    Các hoạt cảnh và múa minh họa do các em học sinh thể hiện sinh động, hấp dẫn

    Các hoạt cảnh múa, diễn minh họa cuộc sống của nhân dân trong thời kỳ trước khi thành lập quận ghi lại những địa chỉ, tên đất, tên làng, tên người đã in sâu vào tâm thức của mỗi người con mảnh đất Ngô Vương: đây Lang Viên, An Trân, An Trì..., kia Máy Tơ, Gia Viên, Đông Khê, Vạn Mỹ...; những “địa chỉ đỏ” - cơ sở hoạt động cách mạng của Đảng và xứ ủy Bắc Kỳ đặt tại địa bàn quận, như: nhà số 8 ngõ Quảng Lạc là cơ quan giao thông và tài chính của xứ ủy, nhà số 80 Cầu Đất (chân Mỹ Lầu - nay là số 104) là điểm giao thông, liên lạc Quốc tế của Trung ương Đảng, rồi ngõ Đá, Cầu Đất và gác 2 số nhà 166A phố Ben-Gích (nay là 203 Lê Lợi) là nơi làm việc của cơ quan tuyên huấn xứ ủy (nơi các đồng chí: Trịnh Đình Cửu, Lê Duẩn, Lưu Thị Định từng làm việc tại đây)...

    Trên mảnh đất mang tên Đức Vương Ngô Quyền này, những người con của quận Ngô Quyền đã dũng cảm đi theo tiếng gọi của Đảng, của cách mạng, làm nên những mốc son trong kháng chiến. Đó là, cuối năm 1947, những chiến sỹ tự vệ hai lần cắm cờ Tổ quốc ở Bãi Máy Tơ, chôn mìn dưới chân cột cờ giết địch; đốt cháy kho hàng Intendance  ở ngã Sáu tại khu vực Trần Khánh Dư hiện nay, thiêu hủy hơn 500 tấn quân trang của Pháp. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, cùng với nhân dân cả nước, những người con của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tạm xếp bút nghiên, gác bỏ ước mơ để tiếp bước cha anh lên đường vào chiến trường miền Nam khói lửa, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tổ quốc ghi công 46 người mẹ anh hùng đã có chồng, con hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc những năm tháng ấy.

    Chuyên đề thu hút sự chuyên tâm theo dõi của đông đảo học sinh nhà trường

    Vững bước 60 năm tuổi hoa

    Màn sử thi “Ngô Quyền - thay màu áo mới” mang đến không khí sôi nổi khi dựng xây cuộc sống mới trên mảnh đất Ngô Vương. Ngày 5-7-1961, Chính phủ ra quyết định số 92/CP về việc phân chia các khu phố trong nội thành Hải Phòng. Nội thành Hải Phòng  từ 7 khu, nay thành lập 3 khu: Hồng Bàng, Lê Chân, và Ngô Quyền.

    Năm 1961, là năm đánh dấu mốc son lịch sử, đó là sự ra đời của mảnh đất xa xưa - Tổng Gia Viên, nay với tên gọi mới: quận Ngô Quyền. Trong suốt chặng đường 60 năm, Đảng bộ quận Ngô Quyền đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong mỗi thời kỳ lịch sử, xác lập nên những truyền thống quý báu mà lớp lớp cán bộ, Đảng viên luôn biết trân trọng, phát huy, giữ gìn. Trải qua 60 mùa phượng đỏ, Đảng bộ và nhân dân quận Ngô Quyền vinh dự được tặng thưởng những phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; 1 Huân chương Độc lập hạng 3; 6 Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; 6 huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 14 huân chương Lao động các hạng; nhiều đơn vị, tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động...

    Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo quận Ngô Quyền, phường Lê Lợi tới dự Chuyên đề

    Trong quá trình ấy, ngành giáo dục quận đã luôn phát huy, nhiều năm nằm trong tốp đầu thành phố. Riêng liên đội trường Tiểu học Chu Văn An, trong nhiều năm học vừa qua, luôn dẫn đầu về phong trào thi đua, dẫn đầu toàn quận về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen cao quý; dẫn đầu toàn quận về công tác đội và phong trào thiếu nhi, được Thành đoàn, Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, là đơn vị lá cờ đầu về công tác đội và phong trào thiếu nhi. Nhiều tấm gương học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt được những thành tích cao, như: em Nguyễn Hà Chi, liên đội trưởng, đạt giải thưởng Kim Đồng, vinh dự là đại biểu đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2019-2020; đạt giải Nhì toán Titan cấp Quốc gia; em Thái Trang Ngọc, lớp phó 5H2, ủy viên BCH liên đội năm học 2020-2021, đạt giải Nhì cuộc thi tìm kiếm tài năng Siêu Kun do VTV7 tổ chức, giải nhất cuộc thi Tiếng Anh toàn thành phố năm học 2018-2019; các em Phan Phương Linh, Nhữ Kim Bạch Dương: 6 huy chương vàng các cuộc thi Toán cấp Quốc gia… Liên đội cũng tổ chức nhiều hoạt động về nguồn: dọn dẹp thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền, bến tàu không số quận Đồ Sơn, tượng đài Nguyễn Đức Cảnh (đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang - Tràng Kênh (huyện Thủy Nguyên)…

    Chuyên đề khép lại nhận được sự đánh giá cao của đại biểu, phụ huynh và học sinh nhà trường

    Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An Phạm Thị Diện cho biết, chuyên đề nhằm giáo dục cho học sinh niềm tự hào về 60 năm lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về trang sử vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong suốt 80 năm lịch sử; tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho đội viên, nhi đồng và đặc biệt là phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

    Chuyên đề kết thúc vẫn đọng lại dư âm trong lòng các đại biểu, giáo viên và học sinh nhà trường. Các đại biểu đánh giá chuyên đề được tổ chức chuyên nghiệp, công phu, với nội dung ý nghĩa, ấn tượng, truyền tải thông điệp rõ nét cho các cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường niềm tự hào về mảnh đất mang tên Ngô Quyền.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông