Giàu lên nhờ trồng cây ăn quả

09:18 03/07/2018

Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích nhân dân dồn điền, đổi thửa, gia đình ông Phạm Văn Mạnh, ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, đã chuyển đổi và nhận thầu hơn 20 nghìn m2 cấy lúa hiệu quả thấp tại khu vực đồng Vua của khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo, chuyển sang trồng ổi lai.

Nhờ trồng cây ăn quả, ông Mạnh đã thoát nghèo

Đây là giống ổi cho quả quanh năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài 6 mẫu vườn trồng ổi, gia đình ông Mạnh còn quy hoạch hàng nghìn m2 trồng chanh đào và táo lai, cho thu nhập ổn định. Nguồn thu từ ổi, chanh đào và táo lai, mỗi tháng bình quân cho thu nhập từ 45 đến 50 triệu đồng.

Nhờ có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả, gia đình ông Mạnh mua 2 máy áp lực, 1 máy xáo cỏ đa năng và 1 máy cày phục vụ làm đất, chăm bón cây, giảm nhân lực từ 12 người xuống 6 người, cho hiệu quả sản xuất cao hơn.

Với việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và áp dụng công nghệ trong chăm bón, từ năm 2017, ổi lai, táo lai và chanh đào của gia đình ông bán được ra các tỉnh lân cận và được khách hàng đặt mua định kỳ.

Từ kết quả chuyển đổi mô hình sản xuất và chất lượng hàng hóa trong 5 năm qua, gia đình ông Mạnh luôn được Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bảo bình xét khen thưởng là hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời được UBND thị trấn Vĩnh Bảo tặng giấy khen về thành tích sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp và  UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen thành tích hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Gia đình ông Mạnh đi đầu, khích lệ các hộ nông dân thị trấn Vĩnh Bảo tiếp tục chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Đến nay, có hàng chục gia đình ở thị trấn Vĩnh Bảo triển khai mô hình trồng cây ăn quả, cho thu nhập trung bình từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng.

Ông Mạnh mong muốn tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ  quyền lợi hợp pháp cho hội viên nông dân, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, khắc phục hạn chế về tiếp cận thị trường, phát triển hàng hóa, sớm hình thành vùng hoa quả an toàn thị trấn Vĩnh Bảo.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích