Giữ vững an ninh trật tự 2 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5

15:01 03/05/2020

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, do đó vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa duy trì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát dịp lễ

Khác với mọi năm, kỳ nghỉ lễ diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn, tỉnh Quảng Ninh vẫn thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 3-5. Lợi dụng tình hình, một số tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội hoạt động, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp tài sản, các hành vi khai thác, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản.

Trong 2 ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 2 vụ, 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ 4.330.000đ; điều tra làm rõ, khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng về tội trộm cắp tài sản xảy ra tại Hạ Long, Uông Bí và Quảng Yên; điều tra làm rõ, khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt tạm giam 2 vụ, 4 đối tượng về tội cố ý gây thương tích; bắt 2 vụ, 2 đối tượng khai thác cát trái phép (ở TP Móng Cái) và vận chuyển than trái phép (ở TP Cẩm Phả) thu giữ 35m3 cát và 10 tấn than.

Cùng với công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được tăng cường. Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các sở sở kinh doanh có điều kiện, vận động người dân giao nộp 1 khẩu súng bắn hơi, bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ súng (nghi là súng săn) trái phép tại TP Uông Bí.

Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ, tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, đặc biệt xử lý nghiêm các lỗi liên quan đến nồng độ cồn. Trong 2 ngày 30-4, 1-5, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý 1.534 trường hợp vi phạm, phạt 988.655.000 đ, trong đó có 89 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Công an xã chính quy cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đem lại kết quả đáng ghi nhận. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Công an cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an xã một mặt tăng cường kiểm tra lưu trú, tạm trú, hoạt động của 2.901 người nước ngoài thuộc 71 quốc gia lưu trú tại 336 cơ sở trên địa bàn tỉnh về địa phương thăm thân, du lịch, làm việc. Mặt khác, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, dừng kiểm soát 27.361 phương tiện, 45.254 lượt người (trong đó có 85 người nước ngoài), tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo tốt, không phát hiện trường hợp nghi nhiễm.

Với sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác đảm đảm ANTT trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự mang đến cho nhân dân một kỳ nghỉ lễ an toàn.

QUỐC XÃ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích