Hải Đoàn 38 (Bộ Tư lệnh BĐBP): Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng

09:30 30/01/2019

Vừa qua, Hải đoàn 38 (Bộ Tư lệnh BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Năm 2018, Hải đoàn 38 đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch công tác biên phòng. Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chủ trương, đối sách xử lý giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến độc lập chủ quyền, ANCT-TTATXH khu vực biên giới biển, vùng biển, không để bị động bất ngờ. 

Đại tá Khổng Phi Trường, Hải Đoàn Trưởng Hải đoàn 38, Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Hải đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển đúng pháp luật, các hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới, vùng biển.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giao đoạn 2017-2021" , thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, bắt giữ và xử lý 25 vụ/49 tàu/269 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép; bàn giao cho BĐBP Thái Bình 1 vụ/2 tàu/17 đối tượng khai thác cát trái phép…

Đại tá Phạm Trung Phương, Chính ủy Hải đoàn 38, Bộ Tư lệnh BĐBP trao Huy chương Chiến sĩ vẻ vang tặng các cá nhân

 Đơn vị còn tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy, tạo chuyển biến về nề nếp, chế độ công tác, lễ tiết, tác phòng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, duy trì kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động hướng về biên giới, biển, đảo đạt hiệu quả thiết thực, như chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chiến dịch "Hãy làm sạch biển"...

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã được các cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với ý nghĩa cuộc vận động mang về hiệu quả thiết thực, hoạt động thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng các chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có tinh thần nhận và sẵn sàng hoàn tốt nhiệm vụ được giao... 

Các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Năm 2019, Đảng ủy Hải đoàn 38 xác định ba khâu đột phá, trong đó, tập trung nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện nghiệp vụ công tác biên phòng, duy trì nghiêm kỷ luật kỷ cương.

Với những kết quả đã đạt được, Hải đoàn 38 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho 38 cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất cho 29 cá nhân; 26 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì; 12 cá nhận được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba vì đã có thời gian phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ tư lệnh BĐBP và Hải đoàn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018.

 TG

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông