Hai ngày vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú

00:34 21/03/2020

Liên tiếp trong 2 ngày 14 và 15-3-2020, Đội 8, Phòng PC02-CATP đã vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Ngày 14-3, Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP (PC02) phối hợp với Đội Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện An Dương và Công an xã Bắc Sơn, huyện An Dương đã vận động Lê Bách Khương, sinh 1992, ở thôn 2 Bắc Sơn, ra đầu thú theo quyết định truy nã của Phòng PC02, về tội Tổ chức đánh bạc.

ss

Lê Bách Khương

Trước đó, ngày 7-1-2020, Đội 8, Phòng PC02 phối hợp với Công an xã An Hồng và Công an huyện An Dương bắt quả tang tại nhà của Trần Văn Trung, ở thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương, một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Quá trình điều tra, xác định: vào khoảng 21h cùng ngày, sau khi các con bạc tụ tập đông đủ tại nhà mình, Trần Văn Trung đã thống nhất đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và đề ra quy định thu “tiền hồ” với mức là 10% số tiền các con bạc đặt cửa mỗi ván.

Sau đó, Lê Bách Khương trực tiếp xóc cái cho các con bạc sát phạt lẫn nhau. Khi lực lượng công an vây bắt, Lê Bách Khương đã bỏ trốn.

ss

Mai Công Dũng

Tiếp đó, vào ngày 15-3, Đội 8, Phòng PC02 vận động Mai Công Dũng, sinh 1991, ở 12/5 Kỳ Đồng, phường Hoàng Văn Thụ (phường Quang Trung cũ), quận Hồng Bàng ra đầu thú theo quyết định truy nã của Công an quận Hồng Bàng về tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án, ngày 23-5-2017, tại cửa Siêu thị điện máy Trần Anh, ở 69 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Mai Công Dũng đã cùng đồng bọn đánh gây thương tích cho anh Đào Nhật Mạnh, ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, sau đó bỏ trốn.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông